Xăng sinh học E10 phủ sóng toàn quốc

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 được phân phối trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh tại Việt Nam. Trong ngày đầu triển khai, hoạt động bán lẻ diễn ra ổn định tại các cửa hàng xăng dầu, người dân bắt đầu làm quen với loại nhiên liệu mới được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng cường an ninh năng lượng.
Chú thích ảnh
Các cây xăng tại Hà Nội bắt đầu bán xăng sinh học E10 từ ngày 1/6. 

Sáng 1/6, tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chính thức bán xăng sinh học E10. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại các điểm bán tại Hà Nội cho thấy, hoạt động cung ứng diễn ra bình thường, nguồn hàng dồi dào, không xuất hiện tình trạng quá tải hay gián đoạn. Nhân viên cửa hàng chủ động tư vấn cho khách hàng về loại nhiên liệu mới, trong khi nhiều người tiêu dùng tỏ ra quan tâm đến những lợi ích về môi trường mà E10 mang lại.

Theo Bộ Công Thương, xăng E10 được pha trộn 10% ethanol sinh học với xăng khoáng, góp phần giảm lượng khí thải carbon và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Các nghiên cứu, đánh giá của cơ quan quản lý cùng các nhà sản xuất ô tô, xe máy cho thấy phần lớn phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng loại nhiên liệu này mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất vận hành hay tuổi thọ động cơ.

Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL đã đầu tư nâng cấp hệ thống phối trộn, bồn chứa, hạ tầng phân phối và chủ động nguồn nguyên liệu ethanol phục vụ sản xuất. Thực tế triển khai trong ngày đầu cho thấy hệ thống cung ứng đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Việc chính thức đưa E10 vào lưu thông được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời từng bước hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ghi nhận đầu giờ sáng 1/6 cho thấy, hoạt động cung ứng diễn ra bình thường, nguồn hàng dồi dào, không xuất hiện tình trạng quá tải hay gián đoạn.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng mua xăng E10.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cây xăng của Petrolimex tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam đã sớm triển khai bán xăng E10.
Chú thích ảnh
Xăng E10 được pha trộn 10% ethanol sinh học với xăng khoáng, góp phần giảm lượng khí thải carbon và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khách đổ xăng E10 tại cây xăng phố Trần Vĩ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cây xăng tại khu đô thị Gamuda đã sớm chuyển sang bán xăng E10.
Chú thích ảnh
Đầu giờ sáng nên cửa hàng khá đông khách, người tiêu dùng an tâm sử dụng xăng E10.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khách đổ xăng tại cây xăng của Petrolimex tại đường Tam Trinh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lê Phú - Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.