Xả nước sông Nhuệ ra sông Hồng

Để giảm áp lực cho vùng ngoại thành tiêu thoát nước nhanh, thành phố Hà Nội quyết định mở cống Thanh Liệt để vận hành nước từ sông Nhuệ vào sông Tô Lịch, Kim Ngưu để tiêu thoát nước ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Nguyên nhân là do nước sông Nhuệ lên nhanh đã gây tràn bờ 600m và vỡ kênh dẫn.
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết: Để giảm áp lực cho vùng ngoại thành tiêu thoát nước nhanh, thành phố Hà Nội quyết định mở cống Thanh Liệt, vận hành nước từ sông Nhuệ vào sông Tô Lịch, Kim Ngưu để tiêu thoát nước ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Nguyên nhân là do nước sông Nhuệ lên nhanh đã gây tràn bờ 600m và vỡ kênh dẫn.
Xả nước sông Nhuệ ra sông Hồng ảnh 1

Cống Thanh Liệt sau khi được mở. Ảnh: vnexpress.net

Do lượng mưa trung bình mấy ngày qua gần 200 mm khiến cho mực nước sông Nhuệ lên nhanh nên tại nhiều đoạn sông Nhuệ đã tràn bờ gây úng ngập, ảnh hưởng lớn đến giao thông, đi lại của nhân dân. Đặc biệt, nước các sông nội đồng như sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ đều lên cao. Sông Nhuệ đoạn thuộc địa bàn huyện Từ Liêm đã bị tràn bờ 600m, vỡ kênh dẫn. Cụ thể: bờ hữu sông Nhuệ đoạn qua xã Hữu Hòa ngập sâu 0,2-0,4m, dài 350m; phường Phúc La (Hà Đông) ngập 2 điểm sâu 0,2-0,3m, dài 40m; đê sông Nhuệ đoạn Cầu Láng Hòa Lạc (K10+500) bị tràn bờ 600m (thượng lưu 500m, hạ lưu 100m)... Việc đưa nước từ sông Nhuệ vào sông Kim Ngưu, Tô Lịch để tiêu thoát ra sông Hồng được Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện từ từ, có kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không tràn bờ vào các khu dân cư tại nội đô thành phố. Thời gian xả nước phụ thuộc lượng nước trên sông Nhuệ và từ thượng nguồn đổ về.P.A

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.