Xây dựng Kim Liên thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014, hiện nay, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, đúng như lời Bác căn dặn trong hai lần về thăm quê (năm 1957, 1961): "Phải sản xuất thật tốt, đoàn kết thật tốt để đưa xã nhà thành xã kiểu mẫu".

Với phương châm “Phát huy tối đa mọi nguồn lực”, xã Kim Liên đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với diện tích là 500ha. Trong đó, có nhiều mô hình đạt hiệu quả như: tại xóm Liên Sơn 2 có mô hình lúa LH 12 tại xóm Liên Sơn 2 đạt 6,6 ha, mô hình trồng đậu tương Nam Đàn đạt 2,7ha; mô hình trồng rau tập trung tại xóm Hồng 1 đạt 1ha; mô hình trồng hoa ly tại gia đình ông Phạm Đức Bình, xóm Mậu 6 cho thu nhập cao. Tổng diện tích đất nông nghiệp có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm là 30ha. 

Bên cạnh đó, xã Kim Liên còn huy động nguồn lực từ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, cổng chào, bờ rào, sân vườn từng gia đình; tập trung đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xứng danh là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ngát hương sen trên quê hương Hồ Chủ tịch. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN


Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Nguyễn Văn Hậu, xóm Làng Sen 4, xã Kim Liện, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã không ngần ngại vất vả, áp dụng khoa học kỹ thuật, biến vùng đất khó thành trang trại chăn nuôi tập trung cho thu nhập cao tại địa phương. Trên diện tích 13.000m2, trang trại anh đang nuôi trên 250 con lợn thịt, 30 con lợn nái và đào ao thả cá trôi, trắm mè. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí, trang trại anh Hậu thu về từ 500 – 700 triệu đồng từ nuôi lợn siêu nạc và nuôi cá. 

“Là người con trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi và cũng như nhiều người dân khác luôn có ý thức trong việc tập trung phát triển kinh tế ở từng hộ gia đình. Vì chỉ khi mỗi gia đình có kinh tế phát triển ổn định thì lúc đó xã mới giàu mạnh. Cũng từ đó mà tôi và nhiều người dân trong xóm, trong xã đều tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất thấp để tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi”, anh Nguyễn Văn Hậu chia sẻ. 

Để sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ xã Kim Liên đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tại nhà văn hóa xã và tất cả các xóm, chính quyền địa phương đã tiến hành niêm yết công khai bản đồ quy hoạch, bảng bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới kiểu mẫu. 

Chính quyền xã đã đẩy mạnh các cuộc thi tìm hiểu, tạo điều kiện cho cán bộ cốt cán từ xã đến xóm tham quan, học tập mô hình. Từ đó, đông đảo người dân đã hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình, ra sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Theo ông Hoàng Đình Tiến, Bí thư xã Kim Liên, Đảng bộ xã Kim Liên đã thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức đảng viên, các ban ngành đoàn thể, trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thật sự tâm huyết, gương mẫu thực hiện, thông qua đó để vận động người thân tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. 

Trong quá trình thực hiện Đảng bộ luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời vướng mắc cho cơ sở và người dân, những việc khó khăn cần phải có sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ lãnh đạo. 

Ghi nhớ lời dạy của Bác, người dân xã Kim Liên luôn ý thức trong việc ra sức xây dựng địa phương ngày càng khang trang, giàu đẹp hơn. Điển hình trong phong trào tự nguyện hiến đất mở đường, làm bờ rào xanh và xây dựng vườn sinh thái, được bà con nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều gia đình như gia đình anh Bùi Văn Cảnh, gia đình anh Lê Văn Đại… đã tự nguyện hiến nhiều diện tích đất để mở đường làng, ngõ xóm.

Đại biểu thanh niên kiều bào tham quan quê Bác. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Với mục tiêu đầu tư phát triển thế hệ trẻ, công tác giáo dục, dạy học luôn được chính quyền xã Kim Liên đặc biệt quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp và trang thiết bị dạy học. Tại xã Kim Liên, từ học sinh nhỏ tuổi đến những người cao tuổi vẫn duy trì được văn hóa đọc, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao hiểu biết. Thư viện Làng Sen được mở cửa từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần thu hút khá đông đảo người dân trong vùng cũng như khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu. 

Về Kim Liên hôm nay, đi dọc đường 539, 540 du khách vẫn thấy hàng cây sao đen xanh tốt. Trong khuôn viên UBND xã và dọc tuyến đường vào Làng Hoàng Trù, Làng Sen ngoài các loại cây như phượng, bằng lăng, xà cừ nay đã có thêm cây sấu và vú sữa vừa được trồng mới. Đó là kết quả của quyết tâm làm “xanh” hóa nông thôn, nông thôn mới nhưng không mất đi những nét thuần túy của làng quê Việt Nam. 

Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ, xã Kim Liên đã khuyến khích người dân trồng trong vườn các loại cây ăn quả truyền thống như: mận quân, ổi, sơn trà…để có các sản phẩm hoa quả bán phục vụ cho du khách thập phương khi về với quê Bác, vừa tạo không gian xanh. 

Ông Trần Lê Chương, Chủ tịch xã Kim Liên cho biết, căn cứ theo Quy định tạm thời bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Nghệ An gia đoạn 2015 – 2020, xã Kim Liên đã cơ bản đạt 14/19 tiêu chí. Dựa trên nền tảng về văn hóa, mục tiêu đặt ra đến năm 2020, chính quyền xã Kim Liên tiếp tục khai thác tiềm năng sẵn có, phát huy lợi thế, tạo bước đột phá về phát triển dịch vụ, du lịch từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Kim Liên trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Gắn nông nghiệp với phát triển nông thôn với sự phát triển chung của các địa phương trong vùng, tạo sự phát triển bền vững, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 

Nhằm tích cực quảng bá du lịch, giới thiệu về quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kim Liên cũng đang khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoặc các cá nhân đầu tư hệ thống xe điện, nhà hàng ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm và xây dựng điểm tập kết phục vụ du khách; tuyên truyền người dân xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện, mến khách với du khách thập phương khi về quê Bác.

Tá Chuyên (TTXVN)
Những ngày tháng 5 về thăm quê Bác
Những ngày tháng 5 về thăm quê Bác

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), trong những ngày tháng 5 này, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc tới tham quan, tìm hiểu về nơi Bác đã sinh ra và lớn lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN