Vùng 2 hải quân cấp cứu ngư dân trên biển Đông

Tối 23/3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết: Vào lúc 9 giờ 23 phút ngày 23/3, Nhà giàn DK1/9, Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân đã tiếp nhận ngư dân Hồ Quốc Đức trên tàu cá PY96329TS bị thương với tình trạng bị đứt ngón chân số 3 và 4 bàn chân phải do dây câu cuốn vào chân.

Chú thích ảnh
Y sĩ nhà giàn DK1/9 cấp cứu thành công ngư dân Hồ Quốc Đức bị tai nạn trên biển.

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 đã đưa ngư dân lên phòng y tế của nhà giàn để tiến hành sơ cứu, vệ sinh sát trùng, kháng khuẩn và băng cầm máu, cho uống thuốc giảm đau, kháng sinh. 

Sau khi được điều trị, ngư dân tỉnh táo, không còn chảy máu, huyết áp 140/100. Ngư dân Hồ Quốc Đức được cán bộ, chiến sĩ nhà giàn hỗ trợ đưa lại tàu cá. Y sĩ nhà giàn DK1/9 đã cấp 5 ngày thuốc, băng gạc, thuốc, nước vệ sinh, hướng dẫn ngư dân vệ sinh thay gạc và khuyến cáo ngư dân nhanh chóng về bờ để điều trị. 

Ngư dân Hồ Quốc Đức sinh năm 1965, địa chỉ phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là thuyền viên trên tàu cá PY96329TS do ông Mai Văn Hoàn (có cùng địa chỉ như trên) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản trên Biển Đông.

V.T/Báo Tin tức
Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa góp phần nâng cao vị thế Hải quân Việt Nam
Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa góp phần nâng cao vị thế Hải quân Việt Nam

Lữ đoàn Tàu Pháo - Tên lửa (Lữ đoàn 167 thuộc Vùng 2 Hải quân, căn cứ tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Quân chủng Hải quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN