TP Hồ Chí Minh cảnh báo mưa lớn, hầm chui An Phú ngập gây ùn tắc

Sau cơn mưa lớn chiều 10/9 trên diện rộng, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập tại nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh tối 10/9. Ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Sáng 11/9, hầm chui tại nút giao An Phú, hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đang bị ngập, lực lượng chức năng phải tạm chặn phương tiện, khiến giao thông quanh khu vực ùn ứ kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 1 giờ ngày 10/9 đến 1 giờ ngày 12/9, TP Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại hầm chui An Phú, lực lượng chức năng đang chặn xe, không cho phương tiện đi vào khu vực ngập. Nước dâng sau trận mưa tối 10/9, có thời điểm khoảng 0,5 m ở hai hướng gần cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đoạn hầm bị ngập kéo dài khoảng 300 m.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng, máy bơm để thoát nước; đồng thời, đưa xe hút bùn đến hiện trường. Hai máy bơm công suất lớn được sử dụng để bơm nước từ hầm ra khu vực đường Song Hành. 

Việc tạm đóng hầm chui khiến giao thông quanh nút giao An Phú sáng nay 11/9 bị ùn ứ. Các phương tiện xếp hàng dài tại lối ra cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hướng về nút giao. 

Tình trạng ngập tại An Phú là diễn biến tiếp nối sau trận mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh chiều tối 10/9. Mưa lớn đúng giờ tan tầm đã khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ. Tại đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, nước dâng nhanh, có đoạn ngập khá sâu, phương tiện phải giảm tốc độ.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng xe ùn ứ kéo dài từ khu vực qua cầu Thị Nghè đến Hàng Xanh. Tại các phường Xuân Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Thảo Điền, An Khánh và nhiều khu vực khác, mưa lớn cũng ảnh hưởng việc đi lại. Một số tuyến đường ở phía Đông và phía Nam Thành phố như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn ghi nhận ngập hoặc ùn ứ cục bộ.

Theo Tiến sĩ Ngô Nam Thịnh - Trưởng Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa Khí tượng, Thuỷ văn và Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, thời tiết TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong tháng 9 còn diễn biến thất thường, nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa, mưa to, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam được dự báo mạnh dần, trong khi dải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng mạnh lên và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới; trong nửa cuối tháng 9, Biển Đông có thể xuất hiện thêm một đợt áp thấp nhiệt đới.

Trước diễn biến thời tiết còn nhiều biến động, người dân cần theo dõi sát các bản tin khí tượng, chủ động lựa chọn lộ trình, đặc biệt lưu ý các tuyến đường thấp, hầm chui và khu vực có nguy cơ ngập khi xuất hiện mưa lớn.

Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm nhành hoa trắng đứng bên đường tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh trong ngày 14/10. Những nhành hoa nhằm thể hiện lòng biết ơn, góp phần tạo nên cuộc tiễn đưa trang trọng, ấm áp, mang đậm nghĩa tình.

háy garage ô tô ở phường Chánh Hưng, hai phương tiện hư hỏng.

TP Hồ Chí Minh: Cháy garage ô tô tại phường Chánh Hưng

Sáng 12/10, Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Khu vực 8 đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại một garage sửa chữa ô tô nằm trên địa bàn phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một ô tô và một xe mô tô.

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động đang tạo thêm động lực để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và giám định ADN, với mục tiêu trả lại tên cho khoảng 70.000 liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.