Hải quân Thái Lan nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ở Vịnh Thái Lan

Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cho Lực lượng Hải quân Hoàng gia nước này tham gia nỗ lực giải cứu tàu chở dầu FSO Bechamas 2, thuộc Tập đoàn Chevron, có trụ sở tại California (Mỹ), bị hư hại hồi đầu tuần trong quá trình bảo dưỡng định kỳ ở Vịnh Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Anucha Burapachaisri, cho biết lực lượng hải quân sẽ tập trung giúp thủy thủ đoàn của tàu FSO Bechamas 2 bịt lỗ rò rỉ dẫn đến tình trạng nước thấm vào thân tàu. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng sẽ triển khai các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tràn dầu do con tàu đang chở 400.000 thùng dầu thô.

Nước biển tràn vào tàu FSO Bechamas 2 hôm 14/3 sau khi xảy ra vụ nổ ở khoang máy trong quá trình bảo dưỡng định kỳ. Ông Anucha cho hay 1 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong vụ nổ, trong khi 28 thành viên còn lại an toàn và con tàu trong tình trạng ổn định. Con tàu hiện đang neo đậu cách căn cứ Hải quân Sattahip ở tỉnh Chon Buri, miền Đông Thái Lan, khoảng 200 km.

Người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan khẳng định lực lượng hải quân sẽ hỗ trợ tìm kiếm thi thể của thuyền viên thiệt mạng và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu, đồng thời lưu ý thêm rằng đến nay chưa có báo cáo nào về việc rò rỉ dầu thô.

Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.