Vĩnh Long: Tuyến đê bao sông Măng tiếp tục bị sạt lở

Ngày 18/6, lãnh đạo UBND xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long cho biết, tuyến đê bao sông Măng đoạn qua địa bàn xã những ngày qua xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó có những vị trí đã từng sạt lở trước đây, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.

Chú thích ảnh
Tuyến đê bao sông Măng đoạn qua xã Tân Long Hội (tỉnh Vĩnh Long) từng xuất hiện ba điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m. Chính quyền địa phương, đơn vị chức năng cùng người dân đã khẩn trương gia cố nhằm hạn chế sạt lở lan rộng. Ảnh tư liệu: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Theo ghi nhận, rạng sáng 18/6, một đoạn đê bao dài khoảng 70m trên tuyến đê này bị sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở làm phần lớn mặt đường đal trên đê sụp xuống sông, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Người dân địa phương cho biết, khu vực này từng xảy ra sạt lở vào năm 2025 và đã được khắc phục. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê bao và hoạt động sản xuất của người dân. Nếu không được gia cố kịp thời, khi triều cường hoặc nước lớn dâng cao có thể tràn qua đê, gây ngập úng, thiệt hại sản xuất và đời sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Hồng (ấp Tân Quy 1, xã Tân Long Hội) cho biết, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã xảy ra nhiều lần và từng được ngành chức năng khảo sát, gia cố. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, sạt lở tiếp tục diễn ra. Ông Hồng chia sẻ: “Việc khắc phục thời gian qua chỉ giải quyết được trước mắt, trong khi nguy cơ sạt lở vẫn còn và tiếp tục tái diễn, khiến người dân luôn trong tâm trạng lo lắng. Người dân mong các ngành chức năng sớm có giải pháp căn cơ, lâu dài để bảo vệ tuyến đê, giúp người dân yên tâm sản xuất”.

Cách đó vài km, đoạn đê bao sông Măng qua ấp Tân Thiền cũng sạt lở, làm chia cắt một đoạn đường đal trên đê.  Hiện tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục khoét sâu vào chân đê. Những ngày qua, nước từ sông tràn vào gây thiệt hại ao cá, làm ngập nhà cửa và vườn cây ăn trái của người dân. Đơn vị thi công đang khẩn trương gia cố vị trí sạt lở, triển khai các biện pháp chống tràn nhằm hạn chế nước tiếp tục xâm nhập, bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân.

Ông Đặng Văn Năm (ấp Tân Thiền, xã Tân Long Hội) cho biết, tình trạng sạt lở diễn biến rất nhanh, khiến gia đình luôn sống trong tâm trạng bất an. Chỉ trong một đêm, ao nuôi cá của gia đình bị sạt, cá đi hết ra sông. Mấy ngày qua nước tràn vào nhà làm ngập nền, buộc gia đình phải di dời nhiều vật dụng để tránh thiệt hại. Nước vào làm ngập vườn cây, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Người dân mong muốn sớm có giải pháp kè chống sạt lở hiệu quả để ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long Hội Trương Thành Phước cho biết, tuyến đê bao sông Măng qua địa bàn xã dài khoảng 13 km, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng sạt lở trên tuyến đê diễn biến ngày càng phức tạp. Riêng từ đầu tháng 5 âm lịch đến nay đã xảy ra 5 điểm sạt lở lớn, nhỏ với tổng chiều dài khoảng 140 m.

Trước tình hình trên, địa phương thường xuyên cử lực lượng khảo sát, rà soát các vị trí có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, triển khai các giải pháp chống tràn nhằm bảo vệ sản xuất cho người dân. Về lâu dài, địa phương đã báo cáo, kiến nghị các ngành chức năng và chủ đầu tư sớm khảo sát, có giải pháp đầu tư công trình bảo vệ bờ sông nhằm bảo đảm hiệu quả bền vững, ổn định đời sống nhân dân và bảo vệ sản xuất.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Quyền Trưởng phòng Điều hành dự án 1 (Ban Quản lý dự án nông nghiệp Vĩnh Long) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về các điểm sạt lở trên tuyến đê bao sông Măng, đơn vị đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đắp bờ bao tạm nhằm ngăn triều cường, hạn chế nước tràn vào nội đồng, bảo vệ sản xuất của người dân. Đồng thời,  đơn vị tư vấn cũng đã đến khu vực sạt lở tiến hành đo đạc, khảo sát lòng sông để đánh giá nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả và mang tính lâu dài.

Trước đó, vào tháng 9/2025, tuyến đê bao sông Măng qua xã Tân Long Hội cũng từng xảy ra một số điểm sạt lở làm nước tràn vào nhà, vườn cây gây ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Mưa bão cận kề, nỗi lo sạt lở trên tuyến đường huyết mạch vùng cao
Mưa bão cận kề, nỗi lo sạt lở trên tuyến đường huyết mạch vùng cao

Tỉnh lộ 433 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã vùng cao Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Pheo, Quy Đức, Đức Nhàn của tỉnh Phú Thọ. Với chiều dài gần 90 km, tuyến đường không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa mà còn là “mạch sống” bảo đảm nhu cầu đi lại, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục của hàng nghìn hộ dân vùng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN