Trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

Ngày 14/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí xây dựng Nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả huyện Điện Biên Đông đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, huyện Điện Biên Đông có đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc, bởi vậy chính quyền địa phương cần thực sự coi trọng việc tuyên truyền, vận động, giáo dục tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cùng nhau phát triển kinh tế. Là địa bàn vùng cao, khó khăn, việc giúp nhân dân thoát nghèo, tiến tới làm giàu là một thách thức của huyện. Do vậy, trong các định hướng phát triển kinh tế hiện nay, địa phương phải bồi dưỡng kiến thức văn hóa, đưa lao động ở những vùng chưa phát triển đến làm việc tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện Điện Biên Đông cũng cần quan phát triển công tác giáo dục, y tế, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở vật chất tại các trường nội trú, bán trú; quan tâm các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; từng bước phát triển văn hóa, du lịch trải nghiệm để phát triển kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị huyện Điện Biên Đông nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung cần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; trong đó, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào các Nghị quyết của Đảng để xây dựng được lực lượng nòng cốt ở các thôn, bản.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Điện Biên Đông hiện vẫn là một trong những huyện nghèo của cả nước, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại vất vả. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2021 đạt hơn 2.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,4 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 12,4 tỷ đồng. Toàn huyện có 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 162/198 thôn, bản sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 53%. Trên địa bàn huyện có một số doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án như trồng cây mắc ca tạo thu nhập cao cho người dân; các dự án về du lịch, thương mại, công nghiệp cũng đang được các doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư.

Huyện đã quan tâm thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến chính sách dân tộc, đời sống người dân, nhất là đối với người dân tộc thiểu số khu vực đặc biệt khó khăn. Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, huyện Điện Biên Đông cũng đã hoàn thành hơn 1.100 căn nhà cho hộ nghèo theo chương trình của Bộ Công an. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được chú trọng, quốc phòng – an ninh được giữ vững, y tế - giáo dục được quan tâm đầu tư.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cho tỉnh Điện Biên để hỗ trợ xây mới 30 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Điện Biên Đông và một số địa phương trong tỉnh.  

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; thăm nhà của hộ nghèo được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng vừa qua; thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 (thành phố Điện Biên Phủ).

Xuân Tư - Lương Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt biển về TP Hồ Chí Minh.

Đưa vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt biển về TP Hồ Chí Minh

Sáng 18/10, sà lan chở kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, cùng hệ khung đỡ chuyên dụng, với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, đã bắt đầu hành trình từ Vũng Tàu về trung tâm TP Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác lắp đặt, hợp long cầu.

Các đại biểu nhắn tin chuyển khoản ủng hộ chương trình tri ấn chiến sĩ Trường Sơn năm 2026.

Hành trình tri ân, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Trường Sơn

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Trường Sơn.

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhất là ở các địa bàn vùng đồi núi khó khăn.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.