Trao ‘cần câu’, tạo sinh kế mở thêm cơ hội thoát nghèo cho người dân

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu cơ bản xóa hộ nghèo trong năm 2026, Hưng Yên lựa chọn cách tiếp cận không dừng ở hỗ trợ an sinh mà hướng đến tạo sinh kế bền vững. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được ví như "đòn bẩy", đi cùng những "cần câu" về việc làm và phát triển kinh tế hộ, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khơi dậy nội lực, chủ động vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Chú thích ảnh
Hoạt động cho vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Tiên Lữ (Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Hiệu quả từ những “chiếc cần câu”

Chồng có sức khỏe không tốt, lại phải nuôi 4 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học nên gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi), hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Lâm, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Mặc dù có đầm tôm, có nghề nuôi tôm, song vì thiếu vốn đầu tư nên mô hình không phát huy hiệu quả, bởi thế cái khó, cái nghèo cứ mãi đeo đẳng gia đình chị Hiền.

Tháng 5/2025, chị Hiền được chi hội phụ nữ tạo điều kiện tiếp cận và vay vốn tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Tiền Hải (Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên) với suất vay 100 triệu đồng trong chu kỳ vay 5 năm. Có vốn, chị tiến hành cải tạo ao nuôi, đầu tư tôm giống, mua thức ăn chăn nuôi, kết hợp với những kinh nghiệm nuôi tôm tích lũy từ trước nên ngay vụ thu hoạch năm 2025, chị đã thu được 1 tấn tôm thương phẩm, trừ chi phí gia đình chị đã có khoản lợi nhuận 50 triệu đồng. Với số tiền lãi thu được, một phần chị trả cho ngân hàng, một phần tái đầu tư, phần chi phí cho sinh hoạt gia đình và dành một phần để gửi tiết kiệm. Chị bộc bạch: “Có vốn làm ăn, cuộc sống gia đình tôi đã được cải thiện rõ rệt, tôi hy vọng những nhọc nhằn sẽ chóng qua”.

Cách đây 13 năm, chị Trần Thị Thúy, ở thôn Dung, xã Hoàng Hoa Thám cùng chồng gây dựng được mô hình kinh tế trên diện tích 2 mẫu đất với 130 gốc nhãn Hương Chi. Biến cố ập xuống khi cách đây 2 năm, chồng chị không may qua đời, cú sốc mất chồng, cùng với việc phải lo toan nuôi 3 con ăn học, cuộc sống gia đình chị dần lâm vào cảnh khó khăn, vườn tược không có người chăm sóc vì thế cũng bị bỏ bê. Không đành để công sức của 2 vợ chồng bị bỏ phí, chị được “tiếp sức” qua nguồn vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Lữ (Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên) với suất vay là 100 triệu đồng. Có vốn, chị tập trung cải tạo vườn nhãn và ao nuôi cá. Mặc dù năm nay dự báo nhãn không được mùa, song quan sát thực tế vườn nhãn của chị Thúy vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến đến tháng 8 cho thu hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 10 tấn quả, đem lại nguồn thu đáng kể giúp gia đình chị Thúy sớm ổn định cuộc sống và tái đầu tư sản xuất.

Không chỉ riêng chị Hiền, chị Thúy mà nhiều hộ gia đình trong hoàn cảnh khó khăn đó đã được các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên cho vay vốn ưu đãi. Đó như dòng nước mát giúp thỏa “cơn khát” về vốn; trở thành điểm tựa giúp người nghèo có động lực vượt qua khó khăn.

Con số của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên minh chứng rõ nét hơn cho thực tiễn xóa nghèo ở Phố Hiến. Chỉ riêng nửa đầu năm 2026 (tính đến ngày 30/6), doanh số cho vay của ngân hàng đạt gần 2.386 tỷ đồng với 31.033 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Dòng vốn ưu đãi kể trên đã giúp 507 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm cho 14.582 lao động; 1 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, vốn còn giúp hơn 1.100 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; 15 sinh viên học ngành STEM được vay vốn; hỗ trợ xây dựng, cải tạo 30.704 công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 225 hộ gia đình có nhà ở ổn định cuộc sống theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP; 88 người chấp hành xong án phạt tù và 9 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng dân cư…

Bổ sung nguồn “vốn rẻ” để không ai bị bỏ lại phía sau

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có nhiều dư địa phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho người dân. Theo đó, Hưng Yên đặt mục tiêu, trong năm 2026, tỉnh không còn hộ nghèo. Giải pháp lấy tín dụng ưu đãi làm "đòn bẩy" để trao sinh kế, tạo việc làm và khơi dậy ý chí của người dân tự lực vươn lên thoát nghèo, đang được triển khai mạnh mẽ. Hưng Yên “bơm” gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên để cho vay ưu đãi. Việc tỉnh Hưng Yên bổ sung thêm nguồn vốn vay cho các đối tượng theo quy định thể hiện một chủ trương an sinh xã hội rất trọng tâm, mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, từ nguồn vốn ưu đãi này, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, tạo việc làm... thoát nghèo bền vững. UBND tỉnh chỉ đạo, việc quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác được giao phải đảm bảo tuân thủ về đối tượng cho vay, điều kiện, tiêu chí nguyên tắc theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định liên quan. Các cơ quan liên quan rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, bảo đảm việc hỗ trợ đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra trùng lặp, bỏ sót hoặc lợi dụng chính sách.

Sau khi được UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn, đơn vị đã bám sát các chỉ đạo của tỉnh và ngân hàng cấp trên, chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm đưa đồng vốn đến đúng địa chỉ.

Bà Chu Thị Bích Lan, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên cho biết, sau khi được UBND bổ sung nguồn vốn, đơn vị đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm đưa đồng vốn đến đúng địa chỉ. Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các tổ tiết kiệm và vốn trên địa bàn tỉnh đi tới tận các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng khách rà soát, nắm bắt các nhu cầu vay vốn của các hộ dân để triển khai giải ngân nguồn vốn đúng, trúng đối tượng.

Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục duy trì hoạt động của 381 điểm giao dịch để giải ngân kịp thời nhất cho các đối tượng.

Từ cách làm của Hưng Yên có thể thấy, muốn xóa nghèo bền vững cần trao cho người dân cơ hội phát triển chứ không chỉ là sự hỗ trợ. Khi nguồn vốn ưu đãi được kết hợp với tạo việc làm, phát triển sinh kế và khơi dậy tinh thần tự lực, mỗi hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm điều kiện để vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đây cũng là hướng đi căn cơ để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Mạnh Khánh (TTXVN)
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng môi trường nông thôn từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng môi trường nông thôn từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn là những nhu cầu gắn liền với cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực nông thôn, nhất là đối với những hộ có thu nhập thấp, việc đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh khép kín hay hệ thống xử lý nước vẫn là khoản chi phí không nhỏ. Khi nguồn lực kinh tế còn hạn chế, nhiều gia đình dù nhận thức rõ sự cần thiết vẫn phải trì hoãn việc cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN