Trại gà gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân

Những ngày gần đây, người dân ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, rất bức xúc trước việc trại gà của ông Lê Huỳnh Minh Triết quy mô khoảng 5.000 con, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của khu dân cư xung quanh.

Chú thích ảnh
Trại gà của ông Lê Huỳnh Minh Triết xây trên đất sản xuất nông nghiệp ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Ông Hà Văn Bảy, ấp Mỹ Lộc phản ánh, trại gà của ông Lê Huỳnh Minh Triết gây ô nhiễm nặng. Không chỉ mùi hôi phát tán, khu vực trại gà có nhiều ruồi nhặng, nguy cơ gây bệnh, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân khu vực xung quanh.

Đặc biệt, khu vực kênh mương, nguồn nước bị ô nhiễm, đen ngòm. Nhiều cây ăn quả của người dân gần trại gà nói trên bị chết khô.

Ông Nguyễn Văn Hữu có đất liền kề trại gà cho biết, hệ thống ao mương trong vườn nhà ông bị ô nhiễm, đen ngòm và bốc mùi rất khó chịu. Khu vườn này có 80 gốc bơ đang cho trái nhưng khoảng 40 gốc đã bị chết khô.

Người dân tại đây đã có đơn tập thể kiến nghị ngành chức năng địa phương giải quyết vấn đề trại gà gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, qua phản ánh của cử tri ấp Mỹ Lập, trại gà của ông Lê Huỳnh Minh Triết trong quá trình chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra, xác định có vụ việc trên; đồng thời mời chủ trang trại lên làm việc, yêu cầu xử lý vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để ảnh hưởng đến khu dân cư. Tuy nhiên, việc xử lý chưa đạt kết quả do chưa nhận được sự hợp tác tích cực từ chủ trang trại. Lãnh đạo xã đang tích cực phối hợp cùng các cấp, ngành chuyên môn tìm hướng giải quyết và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tinh thần là không bao che, dung túng cho hành vi sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước Trần Hoàng Phong khẳng định, huyện đã trao đổi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ngành chức năng phối hợp tìm hiểu, đánh giá, xử lý. Quan điểm của địa phương đối với những trường hợp này là sẽ vận động, khuyến khích và giúp doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường một cách rốt ráo. Những trường hợp cố tình vi phạm, huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân địa phương đang hy vọng cấp ủy, chính quyền và ngành hữu quan sớm vào cuộc, kiên quyết xử lý vi phạm nếu có, đảm bảo trại gà của ông Lê Huỳnh Minh Triết khắc phục ngay tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ. Từ đó, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân về các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước tromg thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Đốt phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng
Đốt phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng

Sẽ phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN