Trà Vinh: Công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đê bao khu vực Cồn Hô

UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đê bao khu vực Cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long. Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

UBND huyện Càng Long cắm biển báo, cảnh báo các khu vực sạt lở, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết chủ động phòng, tránh, không đi lại nơi đây. Đồng thời bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi sự cố sạt lở uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Càng Long theo dõi diễn biến sạt lở, sẵn sàng phương án ứng phó sự cố sạt lở; thường xuyên cập nhật, báo cáo diễn biến sạt lở, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời. Cùng với đó, tổ chức khảo sát, tham mưu, đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lê Quang Răng cho biết, do tác động của triều cường kết hợp với gió mạnh, tạo dòng chảy xiết khiến  khu vực đê bao Cồn Hô thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ bị sạt lở nghiêm trọng, vỡ nhiều đoạn đê, với tổng chiều dài bị ảnh hưởng khoảng 680m.

Đặc biệt, vào ngày 1/4/2025, đợt triều cường dâng cao vượt mức báo động III, kèm theo dòng chảy mạnh đã gây vỡ 8 đoạn đê bao, với tổng chiều dài khoảng 100m. Sự cố này đã khiến toàn bộ khu vực Cồn Hô bị ngập úng từ 1 – 1,5m, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và đời sống người dân, ảnh hưởng trực tiếp 25ha trồng cây ăn trái, chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản  của 29 hộ dân địa phương.

Hiện nay, tình trạng sạt lở tại tuyến đê bao khu vực Cồn Hô tiếp tục diễn biến  phức tạp. Sạt lở ăn sâu vào thân đê, khiến bề rộng mặt đê chỉ còn khoảng 0,5 – 1m, mất từ 2 – 2,5m so với hiện trạng ban đầu. Hiện tượng sạt lở diễn ra theo chiều thẳng đứng, làm mất hoàn toàn mái taluy, dẫn đến tuyến đê không còn đảm bảo chức năng ngăn triều cường, không thể bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực. Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, trong thời gian tới, nguy cơ vỡ đê bao là rất lớn, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân địa phương.

Theo ông Lê Quang Thạnh, Chủ tịch UBND xã Đức Mỹ, từ đầu năm đến nay bờ bao Cồn Hô đã qua 4 lần sạt lở và vỡ bờ bao. Dù địa phương đã huy động lực lượng xung kích gia cố tạm thời, nhưng tình trạng sạt lở bờ bao vẫn diễn biến nghiêm trọng, khiến người dân sinh sống trong khu vực luôn trong tâm trạng lo lắng, bất an.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn trước giờ khai hỏa.

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc, những điểm nghẽn đô thị được tháo gỡ kịp thời, không gian phát triển mới của Thủ đô đang dần hình thành, tạo động lực để Hà Nội bứt tốc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Đằng sau từng mẫu xương đã mục nát là cuộc chiến thầm lặng của những người làm công tác giám định pháp y để tìm ra "chiếc chìa khóa" cuối cùng, mở ra cánh cửa đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.