Thả 3 con trăn hoang dã về rừng

Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) vừa thả trở lại rừng tự nhiên 3 con trăn đất (thuộc động vật hoang dã nhóm IIB) mà lực lượng công an địa phương thu giữ đầu tháng 5 vừa qua.

Ba con trăn có tổng trọng lượng 37kg, trong đó con lớn nhất có chiều dài hơn 2m, nặng 16kg. Ba con trăn được thả tại khu vực tiểu khu 239 thuộc rừng giáp ranh giữa xã Phú Sơn (Lâm Hà) và xã Phi Liêng (huyện Đam Rông).

Trước đó, qua kiểm tra một nhà nghỉ ở thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà), công an địa phương đã phát hiện 3 bao tải chứa ba con trăn còn sống. Số trăn này là của ông Lê Văn Bàn (sinh năm 1968, thường trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đưa vào để bán lại. Do ông Bàn không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc 3 con trăn nên lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, thuộc họ trăn Pythonnidae. Loài trăn này thuộc nhóm IIB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần hạn chế khai thác và sử dụng với mục đích thương mại.


Nguyễn Dũng
8 người cấp cứu vì uống rượu pha tiết trăn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 2 bệnh nhân là Trần Văn Phúc và Nguyễn Văn Sâm trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng; sốt liên tục hơn 15 ngày không cắt cơn; rối loạn tiêu hóa, đi cầu ra máu, tiểu cầu giảm không rõ nguyên nhân, suy giảm chức năng gan, thận...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN