Sửa máy bơm nước, hai thanh niên ở Đắk Lắk bị điện giật tử vong dưới suối

Chiều 14/1, ông Đỗ Tuyên Hoàng, Trưởng Công an xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 nam thanh niên tử vong do điện giật.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Cốp, sinh năm 1986, thôn 7, xã Ea Huar và anh Nguyễn Viết Quỳnh, sinh năm 1997, ngụ thôn Ea Duất, xã Ea Wer, Buôn Đôn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng cùng ngày, người dân xã Ea Huar phát hiện tại khu rẫy thuộc Buôn N’rếch A, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn có 2 xác chết nổi lên mặt nước giữa suối. Ngay sau đó các hộ dân đã báo cho chính quyền địa phương và  Công an xã để xác minh vụ việc.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an xã Ea Huar xác định đây là thi thể của anh Nguyễn Văn Cốp và anh Nguyễn Viết Quỳnh. Hai thanh niên này sáng cùng ngày đã đi sửa máy bơm nước ở dưới suối cho một người dân, bị điện giật rồi rơi xuống suối.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Cường (TTXVN)
Hải Phòng: Một học sinh tiểu học tử vong tại trường do điện giật
Hải Phòng: Một học sinh tiểu học tử vong tại trường do điện giật

Chiều 12/10, Ủy ban nhân dân huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, cháu Bùi Văn Thành, sinh năm 2008 tại xã Đại Bản, huyện An Dương, học lớp 4D, Trường Tiểu học Đại Bản tử vong tại trường do điện giật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN