Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long quyết liệt thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (bìa phải) đến thăm gia đình người có công với cách mạnh trên địa bàn tỉnh.
Những việc thiết thực không chỉ nối dài hành trình tri ân, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn lan tỏa trách nhiệm, nghĩa tình của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chăm lo để người có công có cuộc sống tốt hơn
Tháng Bảy hàng năm, bằng tình cảm và trách nhiệm, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những chuyến thăm hỏi, những chương trình gặp mặt trở thành sợi dây kết nối, lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ”, gặp gỡ, động viên và trao quà đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Buổi gặp mặt thể hiện sự tri ân sâu sắc, tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Được gia đình đưa đến chương trình từ sớm, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng (97 tuổi, xã Trung Hiệp) không giấu được xúc động khi nhắc về người chồng và con trai đều là liệt sĩ. Mẹ Sáng luôn cảm nhận được sự trân trọng của thế hệ hôm nay, sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những đóng góp, hy sinh của gia đình. Sự sẻ chia ấm áp giúp Mẹ Sáng thêm yên lòng và có thêm niềm vui tuổi già bên con cháu.
Đến thăm, động viên từng gia đình chính sách, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu sẻ chia, tri ân những đóng góp, hy sinh của các gia đình, các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, quan tâm chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định.
Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với nhiều người có công. Thương binh Phạm Văn Thanh Phong (phường Long Châu) chia sẻ, sau những năm tháng chiến đấu trở về cuộc sống đời thường, gia đình ông luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành. Theo ông, ý nghĩa lớn nhất không chỉ nằm ở những phần quà hay sự hỗ trợ về vật chất, mà còn ở việc những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước luôn được trân trọng, ghi nhớ. Đó cũng là động lực để ông tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa phương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 267.600 người có công với cách mạng được công nhận và đang thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định. Cùng với thực hiện chính sách, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được duy trì thường xuyên, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đến thăm gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Chủ tịch UBND xã Trung Ngãi Võ Minh Hoàng cho biết, địa phương xác định chăm lo người có công với cách mạng và gia đình chính sách là nhiệm vụ thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội cho 8.725 lượt đối tượng; đồng thời xây mới, sửa chữa 42 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, địa phương tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 5 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Việc hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là nguồn động viên để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ông Cao Văn Dũng (xã Trung Ngãi) là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bày tỏ phấn khởi khi được hỗ trợ sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Ông xúc động cho biết, niềm vui có được mái ấm khang trang khiến nhiều đêm ông không ngủ được vì hạnh phúc. Ước mơ sửa lại căn nhà đã ấp ủ nhiều năm nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chưa thể thực hiện. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để ông tiếp tục lao động, vươn lên trong cuộc sống.
Nối dài hành trình tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (thứ 3 từ phải sang) đến thăm gia đình người có công với cách mạnh trên địa bàn tỉnh.
Cùng với công tác chăm lo người có công và gia đình chính sách, tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, đến tháng 5/2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 4.871 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ là cơ sở khoa học để xác định danh tính liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương bằng chính tên tuổi của mình.
Bác sĩ Đỗ Thanh Bình (Tổ Y tế, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2) cho biết, các thành viên trong tổ đều ý thức đây là nhiệm vụ đặc biệt vừa đòi hỏi chuyên môn, sự cẩn trọng trong từng khâu lấy mẫu vừa thể hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Vì vậy, từng mẫu sinh phẩm đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng phục vụ công tác giám định ADN.
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị trao tặng xe lăn cho người có công và thân nhân người có công trên địa bàn.
Theo Đại tá Lê Quang Vũ (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long), để bảo đảm tiến độ, chất lượng chuyên môn, toàn bộ lực lượng tham gia đều được quán triệt đầy đủ quy trình kỹ thuật; từng công đoạn từ rà soát hồ sơ, khai quật, thu nhận đến bảo quản mẫu đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Cùng với triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm, qua đó kết nối, huy động sự tham gia của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Nhiều nguồn tin quý giá từ những người từng trực tiếp chiến đấu, tham gia mai táng liệt sĩ đã giúp các lực lượng xác minh, định vị, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Tám thông tin, Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh đang được triển khai với quyết tâm cao, trong đó công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin được các đơn vị phối hợp thực hiện chặt chẽ. Trước khi triển khai lấy mẫu, Sở Nội vụ đã chủ trì rà soát, số hóa hồ sơ người có công, hồ sơ nghĩa trang liệt sĩ và cung cấp sơ đồ từng khu vực mộ để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh. Trong suốt quá trình thu nhận mẫu, cán bộ của sở trực tiếp phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin từng phần mộ nhằm bảo đảm chính xác về vị trí, hồ sơ và quy trình kỹ thuật trước khi bàn giao mẫu cho cơ quan chuyên môn giám định ADN; đồng thời đảm bảo hoàn trả nguyên trạng, bảo đảm sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Đoàn viên thanh niên thăm hỏi tri ân các gia đình chính sách, người có công.
Ngành chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm, từ đó tích cực đồng hành, lan tỏa để cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Mỗi thông tin được chia sẻ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều góp phần nối gần hơn hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương bằng chính tên tuổi của mình.