Những người đồng hành dựng xây hạnh phúc

Ngày 20/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Những người đồng hành dựng xây hạnh phúc"; trao giải thưởng Liên hoan mô hình, điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi "Phụ nữ Hải Phòng - hành trình nâng cao quyền năng kinh tế" và phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương".

Chú thích ảnh
Các đại biểu giao lưu tại chương trình "Những người đồng hành dựng xây hạnh phúc". 

Người đồng hành dựng xây hạnh phúc

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên chia sẻ, ở một đất nước Á Đông như Việt Nam thì hành trình vì bình đẳng giới đã, đang và sẽ là mục tiêu, đích đến quan trọng để hướng đến hạnh phúc. Trong hành trình ấy, các cấp Hội phụ nữ luôn nỗ lực là tổ chức tiên phong vì sự tiến bộ, phát triển của giới mình bằng những mục tiêu, việc làm cụ thể hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt để thích ứng với cuộc sống thời đại công nghiệp lần thứ tư; vun đắp các giá trị gia đình “an toàn, trách nhiệm, thịnh vượng, bình đẳng”; tự chủ, nâng cao quyền năng kinh tế; quan tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em yếu thế có cơ hội được vươn lên, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình như bao người khác.

Và trên bước đường còn nhiều gian khó ấy luôn có bóng dáng của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, lặng thầm, cần mẫn, miệt mài cùng hội viên, phụ nữ và cộng đồng chắt chiu từng sợi nắng nhỏ dệt thêu nên hạnh phúc. Cũng chính trên hành trình yêu thương, khát vọng ấy, họ giống như một đóa hoa, dẫu nhiều hương sắc vẫn mặn mòi nét chung - đậm hương hoa biển.

Theo Chủ tịch Hội Vũ Thị Kim Liên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình "Những người đồng hành dựng xây hạnh phúc" nhằm tôn vinh vẻ đẹp, sự cống hiến của cán bộ Hội cho cộng đồng, công tác Hội và phong trào phụ nữ, góp phần vì hạnh phúc của mỗi người phụ nữ và gia đình; phát huy vai trò của "những người đồng hành thầm lặng" trong hành trình vươn lên của phụ nữ thành phố Cảng.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" với mong muốn tiếp thêm sức mạnh vật chất, tinh thần cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, mong các con có thêm nghị lực, sức mạnh để vững bước hơn trên con đường tương lai. 

Chú thích ảnh
Các cá nhân nhận Giải thưởng về mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi. 

Tại chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng đã nhận đỡ đầu 75 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chị Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng chia sẻ, Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng không chỉ là nơi xúc tiến thương mại mà còn là nơi để chị em gặp gỡ chia sẻ tâm tình, giao lưu văn hóa, văn nghệ và kết nối, san sẻ yêu thương với cộng đồng. "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" là một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc hướng đến đối tượng yếu thế trong xã hội, đó là các con còn thơ bé đã mất đi điểm tựa về tinh thần và vật chất. Không gì hạnh phúc hơn khi mái ấm thân yêu của các con có cả cha lẫn mẹ, nhưng với 75 con trẻ này chỉ còn trong ký ức. 

Chị Nguyễn Thị Minh Hà cho rằng, hoàn cảnh và nghị lực sống, vượt khó của các con đã chạm đến trái tim của tất cả hội viên Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng. Dẫu phía trước còn nhiều gian khó nhưng Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng sẽ chung sức đỡ đầu các con đến khi trưởng thành. Cá nhân chị Nguyễn Thị Minh Hà cũng nhận đỡ đầu 1 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Hành trình nâng cao quyền năng kinh tế

Thời gian qua, cùng với sự đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, sự nỗ lực của bản thân, gia đình, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên tự chủ trong kinh tế, làm giàu cho bản thân và gia đình. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi bởi tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm, năng động, sáng tạo.

Liên hoan "Phụ nữ Hải Phòng - hành trình nâng cao quyền năng kinh tế" là dịp để các chị em được chứng kiến, tôn vinh, lan tỏa, nhân rộng những tấm gương sáng, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong phát triển kinh tế của phụ nữ Hải Phòng. Đây còn là cơ hội để kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của phụ nữ đến với người tiêu dùng. 

Chị Lê Thị Guốt, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng là một trong nhiều tấm gương sáng phụ nữ giàu nghị lực, vượt lên chính mình. Từ một người phụ nữ từ hai bàn tay trắng vươn lên làm giàu, giờ chị Lê Thị Guốt đã rất thành công với mô hình trồng cây nghệ đỏ. 

Tại buổi giao lưu, chị Lê Thị Guốt chia sẻ, năm 1997, chị bị tai nạn "thập tử nhất sinh", phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Bệnh tật, con nhỏ nheo nhóc, chị Guốt không biết bắt đầu từ đâu để vực dậy cuộc sống và kinh tế gia đình. Mối duyên đến với nghề làm tinh bột nghệ bắt đầu vào thời điểm năm 2012, khi con gái chị Guốt tìm mua cho mẹ 2 kg tinh bột nghệ đỏ nhập khẩu... 

Chú thích ảnh
Các cá nhân nhận Giải thưởng về mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi.

Sau hơn 5 năm làm thủ công, nhỏ lẻ, đến năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiên Thắng giới thiệu với chị Guốt nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ thành phố Hải Phòng. Với số vốn được vay là 20 triệu đồng, lãi suất 0,8%/năm, chị Guốt dành toàn bộ tiền để mua giống cây cho những hộ dân tin tưởng chị trồng thử. Có nguyên liệu đầu vào, chị dần mở rộng quy mô sản xuất, mỗi năm, chị thu nhập được hơn 100 triệu đồng từ cây nghệ đỏ.

Từ nguồn lực ban đầu, chị Guốt mở rộng thêm sản xuất bột sắn dây, nuôi lợn rừng... Tổng thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình chị Guốt đạt khoảng 1 tỉ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động nữ có hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương với thu nhập 6 triệu đồng/tháng và việc làm thời vụ cho khoảng 30 người. 

Từ câu chuyện của mình, chị Lê Thị Guốt muốn nhắn nhủ với chị em phụ nữ khác hãy vươn lên sống tốt cuộc đời của chính mình, nỗ lực từ trong nghịch cảnh thậm chí vượt qua cả tuyệt vọng, làm tốt nhất từ những việc nhỏ vì cộng đồng. Và chính từ cuộc đời bình dị ấy, các chị đã truyền lửa, truyền cảm hứng cho biết bao người khác.

"Mỗi người phụ nữ đất Cảng là mỗi một câu chuyện riêng, họ viết lên câu chuyện của cuộc đời mình góp phần tỏa ngát hương thơm cho đời. Họ là những nữ cán bộ luôn say mê, nhiệt tình với công việc, họ là những người phụ nữ bình thường nhưng giàu nghị lực vươn lên, vượt qua bệnh tật, dám nghĩ dám làm… Họ vừa là động lực, vừa là nhân tố cho sự lớn mạnh của phong trào phụ nữ thành phố Hải Phòng trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai", Chủ tịch Hội Vũ Thị Kim Liên nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Những hình ảnh đẹp về Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Những hình ảnh đẹp về Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Liên Hợp quốc đã chọn ngày 20/3 hàng năm là ngày Quốc tế Hạnh phúc, công nhận ngày này như một sự kiện để cả thế giới cùng biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn niềm hạnh phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN