Nhiều địa phương nô nức đón chào xuân Canh Tý 2020

Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi chào đón năm mới 2020, các địa phương từ Bắc vào Nam cũng tổ chức các hoạt động, trang trí đường phố lung linh sắc đèn, cờ hoa rực rỡ.

Tại Hải Phòng, thành phố nơi cửa biển đang hối hả vào Xuân với một năng lượng mới, một khí thế mới, một sắc màu mới và một kỳ vọng mới...

Chú thích ảnh
Công viên giữa thành phố Hải Phòng trang hoàng sắc màu chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngay lúc này, từ hòn đảo xa xôi Bạch Long Vĩ đến đất liền phố Cảng đều ngập tràn ánh sáng, rực rỡ sắc hoa hồng, mai, đào, cúc... - sắc màu của sự thịnh vượng, tạo nên một cảm giác phấn chấn, vui tươi, tràn đầy niềm tin trong mỗi người dân Hải Phòng về một năm Canh Tý sung túc, an vui; về truyền thống kiên cường, bất khuất, hiên ngang trước sóng gió cùng khát vọng vươn lên.

Nhà hát Lớn thành phố là trung tâm của lễ hội, văn hóa, ánh sáng trong đêm giao thừa. Tại đây có chương trình biểu diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý - 2020” với nhiều ca khúc, điệu múa ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi một Hải Phòng thực sự chuyển mình và đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ.

Anh Phạm Duy Toàn (24 tuổi, trú tại khu Đồng Bún, quận Lê Chân) cùng người yêu đến đây từ rất sớm, mong chọn được ví trí đẹp để xem biểu diễn nghệ thuật và ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời đúng vào thời khắc giao thừa. Toàn chia sẻ: "Trở về Hải Phòng sau một năm công tác xa, tôi không ngờ thành phố đã đổi thay nhanh đến thế, từ những con đường nhỏ hẹp, gồ ghề nay thông thoáng phẳng lỳ, đến những cây cầu đẹp như mơ và những tòa nhà sừng sững mọc lên giữa lòng thành phố... ". Tất cả những gì đang hiện hữu là sức hút để chàng trai Phạm Duy Toàn quay trở lại quê hương làm việc.

Cách Nhà hát Lớn chưa đầy 300 mét là quần thể khu tượng dài Nữ tướng Lê Chân. Nơi đây đã trở thành điểm đến tâm linh, cầu sức khỏe, bình an của nhân dân thành phố, của khách thập phương trong đêm giao thừa. Tương truyền, Nữ tướng Lê Chân quê ở làng An Biên (huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, nay thuộc thôn An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Bà là người có nhan sắc, giỏi võ nghệ lại có tài thơ phú nên tiếng đồn đến tai Thái thú nhà Hán là Tô Định. Tô Định toan lấy bà làm thiếp nhưng bị cha mẹ bà cự tuyệt, chính vì thế họ đã bị sát hại. Bà Lê Chân phải bỏ quê đến vùng An Dương, cửa sông Cấm, lập trại khai phá. Cùng với phát triển sản xuất, bà chiêu mộ trai tráng để luyện binh và được sự ủng hộ của nhân dân quanh vùng. Năm 40, khi Hai Bà Trưng dấy binh, bà Lê Chân đem theo quân để gia nhập. Trong các trận đánh, bà thường được cử làm nữ tướng tiên phong, lập nhiều chiến công.

Chị Thanh Hải (49 tuổi, trú ở đường Văn Cao, quận Ngô Quyền) cho biết: Nhiều năm nay, cứ vào đêm 30 Tết, cả nhà lại cùng nhau đến Đền thờ Nữ tướng Lê Chân tìm lại một cảm giác an yên, một sự thư thái vừa đủ sau sự tất bật chuẩn bị cho Tết gia đình. Đến Đền bà Lê Chân cũng là để dạy, để hướng con mình cảm thụ những nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào của người dân Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Sắc xuân chuẩn bị đón năm mới trên cầu Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cũng lúc này đây, trên những cây cầu Đình Vũ - Cát Hải - cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, Sông Hóa - cây cầu thỏa ước nguyện, nối bờ vui Hải Phòng và Thái Bình, hay cầu Hoàng Văn Thụ với thiết kế hình cánh chim biển..., đã lung linh sắc màu, đón chào người qua lại trong tâm thế ngập tràn sức Xuân...

Còn với Cảng Hải Phòng, những con tàu lớn vẫn cập Cảng Tân Vũ đổ hàng với mong một năm mới "thuận buồm, xuôi gió". Ông Cao Trung Ngoan, quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, cho biết: Năm 2020, Công ty Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 35 triệu tấn. Trong đó, Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt 27,5 triệu tấn; doanh thu 1.732 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 415 tỷ đồng. Cảng tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu một cách toàn diện; tập trung tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, mở rộng kho bãi và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng yếu, hợp tác lâu dài với các khách hàng nhằm đáp ứng sự tăng trưởng hàng hoá qua cảng. Công ty cũng đang khẩn trương triển khai đầu tư Dự án Cảng Lạch Huyện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Việt Nam nói chung và cảng biển Hải Phòng nói riêng, khẳng định vị trí chủ lực của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc...

Có thể nói, dấu ấn Hải Phòng trong năm qua, đó là năm thành công toàn diện của thành phố, với an sinh xã hội được đảm bảo, với những dự án, công trình lớn đã và đang hiện hữu, là những cây cầu mang tầm thời đại, những con đường thênh thang, là dòng sông Tam Bạc được thay màu mớ...
Thêm một dấu ấn năm qua, đó là Hải Phòng phát hiện và khai quật bãi cọc Cao Qùy (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên). Đây là cơ hội để hậu thế tiếp nối quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, làm sáng tỏ những điều còn ẩn giấu trong lòng đất; nhằm khẳng định hơn nữa vai trò của dòng sông Bạch Đằng lịch sử, của vùng đất Hải Phòng, của con người Hải Phòng trong những giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã từng khẳng định: Có được những thành công này chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Trong 4 năm qua, kể từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đến nay, lĩnh vực kinh tế - xã hội Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở tốp dẫn đầu cả nước, năm 2019, GRDP tăng 16,68%, cao gấp 2,45 lần bình quân chung cả nước. Sau 4 năm, Hải Phòng đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020)... Đặc biệt, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã và đang trở thành nguồn động lực phát triển thành phố Cảng.

* Đến với Ninh Bình đêm cuối năm, khi những cơn gió Xuân nhẹ nhàng đưa những hạt mưa phùn xuống từng tuyến phố nhộn nhịp người xe của tỉnh Ninh Bình cũng là lúc báo hiệu thời khắc Giao thừa sắp đến. Chập tối 30 Tết, từng con phố chính của thành phố Ninh Bình cũng như trung tâm các huyện, thành phố của tỉnh đã kịp thắp lên những ngọn đèn cao áp chiếu sáng để từng đoàn người nô nức đến những điểm bắn pháo hoa.

Những trục đường chính của thành phố Ninh Bình được trang trí cờ hoa, đèn nháy bắt mắt, từng đoàn xe nối đuôi nhau chầm chậm tiến về khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng dế ở trung tâm thành phố Ninh Bình. Thi thoảng ta vẫn bắt gặp những chị lao công đang quét những cọng rác cuối cùng để kịp về sum vầy, đón Tết cùng gia đình. 

Hòa chung dòng người tập trung tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, phóng viên TTXVN không khỏi bất ngờ trước một sân khấu hoành tráng, nơi những tiết mục văn nghệ diễn ra sôi nổi với những ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế là một không gian rất rộng rãi có sức chứa hàng chục nghìn người, tối Giao thừa đã có rất nhiều người tập trung tại đây. Người người nô nức về đây không chỉ để thưởng thức các tiế mục văn nghệ đắc sắc mà còn được hòa mình vào không khí ngày cuối năm và chờ đón xem những màn pháo hoa bắt mắt. Tiết trời se lạnh, những hạt mưa phùn bay bay vương lên tóc những nam thanh, nữ tú, những người lớn tuổi và trẻ em hòa trong những tiếng cười ròn rã.

Thời điểm Giao thừa sắp đến, là khoảnh khắc chuẩn bị bước sang một năm mới với niềm hy vọng mới. Cũng là giây phút toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Ninh Bình nhớ về một năm với nhiều thành công, thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2019, tỉnh Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,09%, cũng là năm thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước tới với 15.789 tỷ đồng, vượt 55,8% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,57%, nền an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được đảm bảo...

Có được những thành tích đáng tự hào kể trên một phần do các điều kiện khách quan mang lại, quan trọng hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết một lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội để vươn lên mọi mặt. Bước sang năm 2020, với khí thế và niềm tự hào của mảnh đất Cố đô lịch sử, tỉnh Ninh Bình sẽ có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Đó là việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình năm 2020 vinh dự được đăng cai Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Đây sẽ là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của mảnh đất, con người Ninh Bình đến bạn bè trong và ngoài nước.

Mặc dù bận rộn trong chương trình văn nghệ cuối năm, một ca sỹ của Nhà hát Chèo Ninh Bình vẫn dành cho chúng tôi những phút trao đổi thú vị. Anh cho biết, để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân đêm Giao thừa, các cán bộ, đạo diễn, diễn viên của Nhà hát Chèo Ninh Bình đã phải lao động, làm việc từ cách đây hàng tháng. Từ việc tuyển chọn những ca khúc, tiết mục của đêm diễn đến trang phục, đạo cụ... đều được các lãnh đạo và nghệ sỹ cân nhắc rất kỹ, để làm sao các tiết mục đều phản ánh được không khí đón Xuân, đón Tết và ca ngợi những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Nắm tay người thân đi hết một vòng khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, bạn trẻ Bùi Việt Hoa (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) dừng chân tại gần khu vực sân khấu chính của đêm Giao thừa cho biết: Đã nhiều năm đón Giao thừa tại khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, nhưng chưa năm nào tôi thấy được niềm vui và phấn khởi như năm nay. Mọi thứ đều được trang trí hết sức tỉ mỉ và bắt mắt, vừa thể hiện được những nét cổ truyền trong Tết của người Việt Nam, vừa mang đậm những nét hiện đại.

* Hòa chung không khí hân hoan phấn khởi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, người dân miền biên giới Lào Cai đón giao thừa năm mới Canh Tý với những sắc màu văn hóa đặc trưng của 25 dân tộc. Nhiều người đã tìm đến những nơi mà họ xem là linh thiêng nhất của vùng đất núi rừng để chứng kiến thời khắc đất trời giao mùa.

Tại thành phố biên cương Lào Cai - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đêm 30 tết, sau bữa cơm tất niên, đã thành thông lệ, từng dòng người từ khắp các ngả đường đổ về phố Đinh Lễ và đường An Dương Vương để đón xem chương trình nghệ thuật đặc sắc "Chào Xuân mới 2020" và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Từ thời điểm 20h của đêm giao thừa, điểm bắn pháo hoa ở đảo Soi Tiền trên sông Hồng  gần trung tâm thành phố đã thu hút hàng vạn người dân địa phương. Người dân ở bên kia biên giới tại thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cũng háo hức chờ xem pháo hoa.

Sau màn thưởng lãm pháo hoa tưng bừng, mọi người nô nức đi dâng hương tại cụm di tích tâm linh Đền Thượng, đền Mẫu... Về Đền Thượng, Đền Mẫu dâng hương đêm giao thừa từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống của người dân đất địa phương. Ai nấy đều tin rằng những lời cầu nguyện tại đây sẽ sớm trở thành hiện thực trong năm mới, đó là những lời cầu mong mưa thuận gió hòa, buôn may bán đắt gắn liền với đời sống kinh tế nông, thương nghiệp của phần đông cư dân Lào Cai, đó là những lời cầu mong về cuộc sống bình yên, thịnh vượng đến với mọi người, mọi nhà.

Đặc biệt, đêm giao thừa nào cũng vậy, từ 22h30 phút, tại Đền Thượng, thành phố Lào Cai, lãnh đạo tỉnh Lào Cai trang trọng dâng hương, hoa kính cáo anh linh Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài đã ba lần đánh đuổi quân Mông - Nguyên trong thế kỷ XIII, để cầu cho mây thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Tại khu du lịch cao nguyên trắng Bắc Hà - một trong bốn điểm bắn pháo hoa của Lào Cai trong dịp Tết Nguyên đán, đông đảo người dân địa phương mang trên mình những bộ trang phục dân tộc Mông, Tày, Giáy..., háo hức hẹn gặp nhau tại Công viên Na Cồ - trung tâm Thị trấn Bắc Hà. Họ hồi hộp chờ xem chương trình văn nghệ đặc sắc với nội dung vui tươi, mang âm hưởng của mùa Xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, các ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, chào đón năm mới và đặc biệt là đón đợi màn bắn pháo hoa tầm thấp theo với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới”. Người xem được hòa mình vào những nét đẹp của đồng bào các dân tộc địa phương, được cảm nhận sức sống của các làn điệu xòe gắn liền với nghi lễ Then của người Tày Bắc Hà. Không gian nhộn nhịp, lòng người rạo rực trong sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại vào thời khắc đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đón Xuân năm nay, tỉnh Lào Cai đã có nhiều chính sách an sinh xã hội cùng với sự đóng góp của các doanh nghiệp nhằm ủng hộ người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Năm 2019 được đánh giá là thời kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây, nhưng các chỉ tiêu kế hoạch của năm đều được tỉnh Lào Cai hoàn thành. Một số chỉ tiêu chính đạt kết quả ấn tượng như: tốc độ tăng trưởng đạt 10,32%, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Năm Kỷ Hợi khép lại, bên cạnh những thành công vẫn còn không ít khó khăn trong đời sống kinh tế. Bước sang năm mới Canh Tý, rất nhiều người dân Lào Cai cùng chung ước vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, nâng cao cải thiện mức sống người dân hơn nữa.

*Nơi cực Tây Nam Tổ quốc, Kiên Giang cũng phấn khởi, rạng rỡ chào Xuân với khí thế mới, chung sức, đồng lòng hướng đến mục tiêu là tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước.

Chú thích ảnh
Đường phố TP. Rạch Giá rực sáng đèn hoa. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Đêm giao thừa, thời khắc đất trời giao hòa, chuyển giao giữa năm cũ, năm mới, Kiên Giang chào Xuân mới 2020 với chương trình nghệ thuật và pháo hoa “Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020” tại thành phố Rạch Giá. Rạch Giá đang chuyển mình, trở thành một thành phố biển văn minh, hiện đại, vươn đến những tầm cao, tạo nên một diện mạo mới trẻ trung đầy sức sống cho vùng đất cực Tây Nam của Tổ quốc.

Tiếp đến, chương trình nghệ thuật và pháo hoa tại thành phố Hà Tiên chủ đề “Xuân về trên đất Hà Tiên”, với “Trống hội khai Xuân” để mọi người tự hào hơn về quê hương Hà Tiên mến yêu, một thành phố trẻ nơi vùng biên cương Tây Nam Tổ quốc, đã và đang từng ngày tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc. Hà Tiên - tên đất, tên núi, tên sông đều gắn liền với lịch sử, văn hoá và con người nơi đây, tạo nên một bức tranh đặc sắc của non nước Hà Tiên.

Tại đảo ngọc Phú Quốc, nơi đang hướng đến thành phố biển đảo đầu tiên của đất nước, chương trình lễ hội đón giao thừa và pháo hoa “Mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020” ngập tràn niềm vui, hạnh phúc của nhân dân. Phú Quốc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo vệ an toàn biên giới biển đảo. Năm 2020, con tàu Phú Quốc tiếp tục vượt sóng, vươn tới những ước mơ và khát vọng, thắm đẹp màu xanh vĩnh cửu trên biển đảo Tây Nam đất nước. Con tàu Phú Quốc hiên ngang lướt sóng mang theo niềm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Pháo hoa rực rỡ, lung linh muôn vạn sắc màu bừng lên trên bầu trời Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá đêm giao thừa mang thông điệp cầu chúc những điều may mắn, an lành, thành công, phát triển trong năm mới 2020.

Mừng Xuân mới Canh Tý 2020, mừng Đảng quang vinh tròn 90 tuổi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, chúng ta càng phải hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặc biệt càng thấy rõ hơn trách nhiệm phải xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân. Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp, góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày một “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Từ Đại thắng mùa Xuân 1975 rạng rỡ cờ hồng, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Vùng đất Kiên Giang cùng cả nước từng bước thay da, đổi thịt, bao lớp thế hệ người con của mảnh đất này đã cùng nhau góp công dựng xây quê hương tươi đẹp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phấn khởi chia sẻ: “Năm 2019, thu nhập bình quân của nhân dân đạt 2.338 USD/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người có công và các đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn. Diện mạo của tỉnh không ngừng khởi sắc, khang trang hơn.”

Chú thích ảnh
Khu đô thị mới Phú Cường - TP. Rạch Giá rực sáng đèn hoa.Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang đạt 7,3%, quy mô nền kinh tế đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Nhiều năm liền, tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lúa, khai thác và nuôi trồng thủy sản, kinh tế biển phát triển khá toàn diện. Tiếp đến, kinh tế du lịch Kiên Giang phát triển mạnh, đón hơn 8,7 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách quốc tế là trên 713.000 lượt người, doanh thu từ du lịch đạt hơn 18.000 tỷ đồng năm 2019.

Kiên Giang cũng huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, với vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 đạt 45.435 tỷ đồng, gấp 3 lần so với 10 năm trước đây. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tăng cường nguồn lực, đạt nhiều kết quả tích cực, với 68/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí nông thôn mới.

Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Kiên Giang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là hạ tầng giao thông, điện… đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu đã và đang triển khai trên địa bàn như: nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên, đường ven sông Cái Lớn, đường tỉnh ĐT.971, đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất, tuyến Bên Nhứt - Giồng Riềng, Cảng hành khách Rạch Giá… Tỉnh hiện có 100% số xã trong đất liền có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa và đường liên ấp, liên xã nhựa hóa, bê tông hóa đạt gần 85%. Chương trình phát triển điện lưới quốc gia cho các xã đảo và điện nông thôn vùng lõm tiếp tục được đầu tư và đến nay, Kiên Giang có 6/9 xã đảo đã có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%.

Chào Xuân mới, năm mới với hy vọng, khát vọng tràn đầy, Kiên Giang phấn đấu vào năm 2020 tổng sản phẩm GRDP sẽ đạt 71.755 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.458 USD; tổng sản lượng lúa hơn 4,2 triệu tấn và thủy sản 755.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD trở lên; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 48.000 tỷ đồng; có thêm 15 xã và 3 huyện đạt nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1%...

Năm 2020 là năm cuối của 5 năm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kiên Giang triển khai các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá, đẩy nhanh thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, nâng lên sức cạnh tranh của tỉnh.

Kiên Giang tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quyết liệt thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Tỉnh phát huy vai trò của vùng kinh tế trọng điểm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Tỉnh nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - thể thao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

* Trước thời khắc giao thừa thiêng liêng, Cà Mau - thành phố cực Nam Tổ quốc, lung linh trong những ánh đèn hoa, những dòng người tấp nập du Xuân… Tất cả như điểm tô cho thành phố trẻ thêm phần rực rỡ. Với vị trí địa lý đặc biệt, Cà Mau đang mạnh mẽ vươn lên để trở thành một điểm hẹn mùa Xuân hấp dẫn cho du khách gần xa tìm đến.

Năm 2019, Cà Mau ghi dấu ấn với nhiều hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, du lịch, góp phần đưa hình ảnh vùng đất và con người đến với bạn bè trong và ngoài nước. Nền kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, qua đó, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47,1 triệu đồng/người, tương đương 2.028 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay chỉ còn 2,52%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, hiện đại; Tổng thu ngân sách nhà nước gần 5.600 tỷ đồng, vượt 22% dự toán… Đặc biệt, trong năm qua, tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, nhằm phát huy giá trị tiềm năng du lịch tại Đất Mũi Cà Mau, tạo tiền đề phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điểm nhấn chính là việc tổ chức thành công sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019, qua đó, Cà Mau đã đón gần 1,7 triệu lượt du khách, tăng 17,5% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 29.000 luợt, với tổng doanh thu trên 2.600 tỷ đồng.

Mùa Xuân là mùa sum họp. Thế nhưng, trong bản hoan ca của đất – trời hòa hợp lại có những nốt trầm hùng lặng lẽ. Những người lính nơi “đầu sóng ngọn gió”, ngày đêm vẫn chắc tay súng mà gác lại chuyện sum họp bên gia đình trong thời khắc giao thừa thiêng liêng. Trong thời khắc ấy, cũng là lúc những người cán bộ, chiến sĩ nơi đây bắt đầu những phiên gác hay lênh đênh trên những con tàu rẽ sóng ra khơi, làm chỗ dựa tinh thần cho hàng ngàn ngư dân vẫn ngày đêm vươn khơi, bám biển.

Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) là đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, nằm cách đất liền 17 hải lý. Bên cạnh các lượng đóng quân và làm nhiệm vụ như Trạm Ra đa 615 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng 704 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) và Trạm Hải đăng (thuộc Bộ Giao thông vận tải)… còn có 42 hộ dân sinh sống.

Trao đổi nhanh khi thời khắc giao thừa sắp đến, Thượng tá Nguyễn Quốc Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối chia sẻ: Nhiệm vụ của Biên phòng Hòn Chuối là quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển và giữ gìn an ninh chính trị, trật tư - an toàn xã hội khu vực, thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Thế nên, những ngày Tết đến, Xuân về cũng là lúc đơn vị cần phải tập trung hơn và gác lại mọi niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung. “Những ngày cận Tết, quân và dân trên đảo Hòn Chuối lại đón nhiều hơn những chuyến tàu từ đất liền ra thăm. Những món quà Xuân không chỉ giúp những cán bộ, chiến sĩ có cái Tết vui tươi, đằm ấm hơn mà trên hết còn là sự động viên lớn lao, bởi đó là sự quan tâm của nhân dân đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ thêm chắc tay súng vì sự bình yên nơi biên giới biển, đảo quê hương”.

Đêm 30 Tết tại thành phố Cà Mau - thành phố cực Nam Tổ quốc, sáng rực đèn hoa. Gần 19 giờ, dòng người, xe càng tấp nập đổ về các tuyến đường lớn của thành phố Cà Mau như: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phan Ngọc Hiển… để đến với các điểm du xuân trong nội ô thành phố. Bên cạnh đó, tại tại chợ hoa (Phường 9, thành phố Cà Mau) không khí mua bán diễn ra tấp nập, tất cả đều muốn bán nhanh – mua lẹ để sớm về nhà đón giao thừa bên gia đình. Trong khi đó, hàng ngàn người dân, chủ yếu là thanh niên từ khắp nơi cũng đã đổ về công viên văn hóa Phường 5 để đón xem các chương trình văn hoá, nghệ chào và xem bắn pháo hoa đón mừng năm mới Canh Tý với chủ để “Mừng Xuân ơn Đảng”.

Trước thời khắc chuyển giao năm mới đến gần, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình, bày tỏ kỳ vọng: “Trong không khí vui tươi đón chào năm mới 2020, với niềm tin tưởng sâu sắc vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu tự vươn lên, nhất định quê hương Cà Mau thân yêu của chúng ta sẽ tiếp tục giành được những thành quả mới, to lớn hơn nữa. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, tôi chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công!”.

Không khí mùa Xuân mới đang tràn ngập khắp mọi nhà, mọi nẽo đường trên quê hương Đất Mũi Cà Mau. Trong lời ca, tiếng hát, người dân nơi cực Nam Tổ quốc đang háo hức chờ đón thời khắc giao thừa thiêng liêng cùng nhân dân cả nước với biết bao kỳ vọng.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Phóng viên Thông tấn xã ăn Tết ở mặt trận Quảng Trị
Phóng viên Thông tấn xã ăn Tết ở mặt trận Quảng Trị

Sau chiến dịch Sảm - Thông Long - Chẹng ở Lào, nhà báo Lương Nghĩa Dũng được về nhà ăn Tết. Đó là một phần thưởng đặc cách của cấp trên dành cho anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN