Nghiêm cấm người dân vớt củi trên sông, suối trong mùa mưa lũ

Tại Lai Châu, những ngày qua, lũ từ thượng nguồn đổ về đã mang theo nhiều gỗ, củi khô. Mặc dù chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nghiêm cấm nhưng những người dân sống dọc theo suối Chu Va vẫn bất chấp nguy hiểm để xuống suối vớt củi.

Theo quan sát của phóng viên, tại con suối Chu Va, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường có hàng chục người dân xuống suối vớt củi để kiếm lợi. Đàn ông, phụ nữ hay trẻ nhỏ đều muốn kiếm được ít củi về để dùng hoặc bán. Khi được hỏi về mức độ nguy hiểm, họ đều tỏ ra thờ ơ.

Em Hàng A Cai, bản Chu Va 12, xã Sơn Bình cho biết: Ba ngày nay, em đều ra đây vớt củi. Rất đông người dân xung quanh cũng ra đây vớt củi, có nhà vớt được 2-3 xe củi. Anh Má A Bô, bản Chu Va 8, xã Sơn Bình chia sẻ, anh chỉ xuống chỗ nông để vớt, không dám ra xa.

Khi được hỏi tại sao đã có biển cảnh báo nghiêm cấm lội suối vớt củi mà vẫn bất chấp nguy hiểm xuống vớt, anh Sùng A Chư, xã Sơn Bình cho biết: Người dân cũng biết là nguy hiểm nên chỉ vớt ở gần, không ra xa.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có công điện gửi các huyện, xã trong tỉnh nghiêm cấm không cho người dân vớt gỗ trên sông suối. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm sạt lở, nghiêm cấm không cho người dân xuống sông, suối vớt củi, gỗ trong mùa mưa lũ.

Thực tế, bà con sống dọc theo suối Chu Va đa phần là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hạn chế, vì lợi ích nhỏ trước mắt nên bất chấp nguy hiểm xuống suối vớt củi. Bởi vậy, chính quyền địa phương huyện Tam Đường nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung ngoài việc tuyên truyền, cảnh báo tới người dân, cần có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn triệt để tình trạng này, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
 

Công Tuyên (TTXVN)
Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lai Châu
Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lai Châu

Ngày 28/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu Đoàn công tác đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân và các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Lai Châu. Trong chuyến công tác này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao quà ủng hộ tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN