Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về giao thông ở Lai Châu

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: Từ đầu mùa mưa năm nay đến ngày 31/5, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về giao thông, làm hư hỏng các hạng mục công trình, sạt lở ta luy dương, ta luy âm với gần 500 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương của tỉnh. Ước tính thiệt hại gần 22 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
 Tuyến đường tỉnh 132, thuộc địa phận bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ (Lai Châu), cũng xuất sạt lở ta-luy dương với khối lượng lớn, gây tắc đường. Ảnh: TTXVN phát.

Mưa lũ đã làm sạt lở tại hơn 300 vị trí, với khối lượng gần 87.000m3 đất, đá trên các tuyến đường địa phương; làm hư hỏng mặt đường, lan can, rãnh, cống thoát nước. Trên các tuyến quốc lộ như 4H, 12, 4D, 32, 279, mưa lũ đã gây sạt lở tại hơn 150 vị trí, với tổng khối lượng đất, đá sạt lở gần 16.000m3.

Trong sáng 8/6, tỉnh Lai Châu tiếp tục ghi nhận sạt lở ta luy dương tại Km3+150, đường tỉnh 128, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn 4, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ; Km201+800 quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Ma Ú, xã Mù Cả, huyện Mường Tè. Hiện giao thông từ quốc lộ 12 đi huyện Sìn Hồ và từ huyện Mường Tè đi huyện Mường Nhé (Điện Biên) đang ách tắc cục bộ. Các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung máy móc, phương tiện tập trung khắc phục tạm để đảm bảo thông đường sớm nhất.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho hay: Mưa lũ gây thiệt hại nhiều nhất tại tuyến đường Nậm Khao -Tà Tổng - Mường Nhé; các tuyến đường tỉnh 127 Lai Hà - Mường Tè, đường tỉnh 128 Chăn Nưa - Sìn Hồ, đường tỉnh 129 Lai Châu - Sìn Hồ, đường tỉnh 132 Phong Thổ - Dào San – Sì Lở Lầu, đườn tỉnh 133 Thân Thuộc - Noong Hẻo - Séo Lèng và đường Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng. Các tuyến quốc lộ bị thiệt hại nặng gồm 4H, 12, 4D, 32, 279 và 279D. Ngay sau khi phát hiện các điểm sạt lở trên các tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đã chỉ đạo nhà thầu tập trung huy động máy móc đến hiện trường san gạt, hót dọn đất, đá tràn trên mặt đường gây cản trở giao thông, quyết không để ách tắc kéo dài. Các vị trí sạt lở đều được lập rào chắn, cảnh báo an toàn cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu chỉ đạo các nhà thầu chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực dự phòng kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, thường trực máy móc, sẵn sàng thi công để đảm bảo giao thông; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, xử lý các điểm đen tiềm ẩn, gia cố các điểm xung yếu trên các tuyến quốc lộ cũng như tỉnh lộ. Sở tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra toàn bộ các công trình thoát nước và xử lý các điểm sụt lún; khi xảy ra sạt lở quyết tâm thực hiện thông đường trong thời gian nhanh nhất, không để ách tắc giao thông kéo dài.

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các đại biểu nhắn tin chuyển khoản ủng hộ chương trình tri ấn chiến sĩ Trường Sơn năm 2026.

Hành trình tri ân, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Trường Sơn

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Trường Sơn.

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhất là ở các địa bàn vùng đồi núi khó khăn.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.