Lao động nữ từ các tỉnh khác về làm tại KCN thuê nhà trọ chiếm 75%

Theo bà Trịnh Thanh Hằng, Trưởng Ban nữ công (Tổng LĐLĐ) Việt Nam, khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, vẫn còn nhiều lao động nữ phải làm việc thêm giờ, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lao động nữ từ các tỉnh khác về làm tại KCN thuê nhà trọ chiếm 75% ảnh 1

Lao động nữ chiếm tỷ lệ lớn trong ngành thủy sản. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Khảo sát đời sống công nhân nữ tại các khu công nghiệp (KCN), cả nước có 325 KCN với gần 3 triệu lao động, trong đó có hơn 1,1 triệu lao động nữ. Một số ngành như da giày, dệt may, chế biến thủy sản có nhiều tỉ lệ lao động nữ, nhiều doanh nghiệp, tỉ lệ này chiếm từ 80-90%. Khảo sát mới đây về lao động nữ cho thấy, số lao động nữ có nhà riêng chiếm hơn 33%, ở nhà tập thể của doanh nghiệp chiếm 1,5%, thuê ở nhà trợ hơn 32%, còn lại ở với người thân.

“Lao động nữ chưa có gia đình đa số ở các tỉnh khác đến làm việc tại KCN, phải thuê nhà trọ chiếm tỷ lệ cao 75%. Điều này phản ánh tình trạng đa số lao động nữ còn khó khăn về nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt”, bà Trịnh Thanh Hằng cho biết.

Về thời gian làm việc, lao động nữ có thời gian làm việc 8 tiếng/ngày chiếm hơn 68%; làm việc từ 9-10 tiếng/ngày là gần 13%; còn lại là làm việc từ 11-12 tiếng/ngày. Số lao động nữ làm việc 7 ngày trong tuần chiếm gần 20%. Điều này phản ánh nhiều lao động nữ phải làm việc thêm giờ, ảnh hưởng đến sức khỏe của lao động nữ.

“Phỏng vấn chuyên sâu về chế độ làm việc của lao động nữ cho thấy do điều kiện ở và làm việc tại KCN thiếu thốn nên khi lập gia đình đều gửi con về quê cho ông bà chăm sóc. Đồng thời, phải tăng ca, làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Khảo sát mới đây của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy, tuổi làm việc của công nhân khu công nghiệp chỉ khoảng 33 tuổi”, bà Trịnh Thanh Hằng cho biết.

Do đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị cơ quan chức năng, doanh nghiệp quan tâm hơn đến vấn đề nhà ở, nhà trẻ, đời sống văn hóa, chế độ tiền lương tối thiểu, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nâng cao hơn nữa đời sống người lao động, nhất là lao động nữ tại các KCN.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.