Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Kon Tum

Công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đắk Pét, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đang được tiến hành khẩn trương.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, khoảng 2h30' ngày 16/6, tại km 1421+700 đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đắk Pét, huyện Đăk Glei, ô tô khách biển kiểm soát 34B-00269 của nhà xe Đức Tín (tỉnh Hải Dương, chưa rõ người điều khiển) chở 44 người đang lưu thông hướng Hải Dương - Bình Phước. Khi đến địa điểm trên bất ngờ xe mất lái lao xuống vực sâu khoảng 20m.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 15 người bị thương nặng và 18 người xây xát nhẹ. Cho đến 6 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ người ra khỏi xe đưa về Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei sơ, cấp cứu ban đầu; 15 nạn nhân bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục huy động các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, đồng thời huy động lực lượng y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiến hành công tác cứu người. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum đang phối hợp bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông tại đèo. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy xe ô tô khách biển kiểm soát 34B-00269, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Chủ  xe theo giấy đăng ký là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Việt Hưng, địa  chỉ Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương. Xe kiểm định lần cuối ngày 21/5/2018 và có hạn kiểm định đến 20/11/2018, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401S – Hải Dương.

Một số hành khách đi trên xe cho biết, khi đến Km 1430+700 đoạn qua xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei (Kon Tum) thì xe tự lao vào tường hộ lan, bị đổ nghiêng trước khi trượt xuống vực sâu, nhờ đó đã giảm thiểu được số người chết và thương vong.

Tài xế Vũ Văn Hồng bị thương nhẹ và khai nhận, khi đến khu vực đèo Lò Xo thì xe tự dưng mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng nên xảy ra tai nạn này.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; biểu dương lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND, Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh KonTum đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng và đoàn công tác xuống hiện trường phối hợp với Ban An toàn giao thông, các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.


Vân - Linh (TTXVN)
Xe khách lao qua lan can bảo vệ, rơi xuống vực sâu trên đèo Lò Xo
Xe khách lao qua lan can bảo vệ, rơi xuống vực sâu trên đèo Lò Xo

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vao lúc 2 giờ 15 sáng nay, khi một chiếc xe khách chở 44 người trên xe đã tự lao vào lan can bảo vệ đường rồi rơi xuống vực sâu trên đèo Lò Xo. Ghi nhận 3 người chết, 18 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN