Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo 'nối vòng tay lớn' xác lập 2 kỷ lục Việt Nam

Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, chiều 14/7, Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” do Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại chùa Quốc Ân Khải Tường (Long Thành, Đồng Nai) đã bế mạc.

Chú thích ảnh
Hội trại xác lập 2 kỷ lục Việt Nam gồm: Sự kiện xếp hình 8 bông hoa sen và xếp chữ “nối vòng tay lớn” quanh tháp Diên thọ có số lượng trại sinh và tình nguyện viên tham gia nhiều nhất. Ảnh: TTXVN phát

Hội trại diễn ra từ 11 - 14/7, với sự tham dự của 3.000 bạn trẻ đến từ các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Hội trại lần này nhằm đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ thanh thiếu niên phật tử, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước, lòng tri ân và báo hiếu đối với ông bà, cha mẹ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, rèn luyện kỹ năng sống, tham gia công tác từ thiện xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, sống tốt đời đẹp đạo.

Tại Hội trại, các bạn trẻ đã được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, lắng nghe thuyết giảng Phật pháp, thắp nến cầu nguyện, văn nghệ, tụng kinh, tĩnh tọa, thiền hành, các trò chơi, phiên chợ quê hương…

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử, Trưởng Ban tổ chức Hội trại chia sẻ: Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” chủ đề “Nối vòng tay lớn” kết thúc với thành tựu viên mãn trên tinh thần hoan hỷ, vui tươi, đoàn kết của hơn 3.000 trại sinh, tình nguyện viên, phụng sự viên. 

“Tiếp nối những hoạt động của các hội trại trước, hội trại lần này nhằm đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ thanh, thiếu nhi phật tử của các tỉnh thành phía Nam, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ sinh viên, học sinh phật tử trong những ngày hè. Vì vậy, các đề tài, nội dung trong hội trại đều được Ban Tổ chức lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, nhằm mang lại một sân chơi lành mạnh, tạo sự đoàn kết, hòa hợp giữa các trại sinh. Qua Hội trại, còn khuyến khích các em quan tâm hơn đến lợi ích của môi trường, biết bảo vệ và giữ gìn môi trường, giúp các em hiểu rõ cuộc sống, nhận biết tác hại và tránh xa các tệ nạn xã hội”, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cho biết.

Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 cũng đã xác lập 2 kỷ lục Việt Nam, gồm: Sự kiện xếp hình 8 bông hoa sen và xếp chữ “nối vòng tay lớn” quanh tháp Diên Thọ có số lượng trại sinh và tình nguyện viên tham gia nhiều nhất Việt Nam.

Đến nay, Hội trại “Tuổi Trẻ & Phật Giáo” đã trải qua 13 kỳ và luôn ghi dấu ấn trong lòng các bạn trại sinh. Mỗi lần Hội trại diễn ra là mỗi lần các bạn trại sinh ghi thêm những mối quan hệ, tình bạn đẹp từ bốn phương trời tề tựu bên nhau để cùng đọng lại nhiều khoảnh khắc tự hào đáng nhớ.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Sôi nổi 'Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam' lần đầu tiên tại Thái Lan
Sôi nổi 'Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam' lần đầu tiên tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 25/3, “Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam” lần đầu tiên đã diễn ra trong khuôn viên Trường PTTH Pathumthep Wittayakarn, tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN