Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả cây xanh bị gẫy, đổ do bão số 3

Theo thống kê nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, đến thời điểm 17 giờ ngày 3/8, trên địa bàn thành phố đã có khoảng hơn 50 cây xanh bị gẫy, đổ do mưa kèm theo gió lớn, ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xử lý cây đổ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong đó, tập trung vào một số loại cây như: Xà cừ, Lát hoa, Phượng, Bằng lăng. Số cây bị gẫy đổ kể trên địa bàn Hà Nội phần lớn thuộc quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Cây bị gẫy đổ trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của cơn bão số 3, có đường kính từ 15 đến 50 cm phần lớn mới được trồng từ vài năm, song cũng có cây đã vài chục năm cũng bị đổ, gẫy. Cây xanh bị gẫy, đổ rải rác tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Qua ghi nhận, mặc dù nhiều cây xanh bị đổ nhưng đã không gây thiệt hại về người. Hiện Sở Xây dựng Hà Nội đang chỉ đạo: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật; Phòng Hạ tầng cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vườn thú Hà Nội thực hiện giải tỏa ngay cây, cành bị gẫy còn đang tồn tại trên các tuyến đường. Đối với những cây bị đổ, nghiêng sẽ giao cho đơn vị quản lý thực hiện trồng dựng lại, chằng chống cẩn thận để đảm bảo cây xanh có thể sinh trưởng bình thường. 

Chú thích ảnh
Mưa to khiến một số cây trên tuyến phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) bị đổ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Trao đổi với lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội được biết, lượng cây gãy đổ không nhiều so với những trận bão các năm trước. Hiện nay, đơn vị này đang tiếp tục thống kê cụ thể số cây gãy đổ trên địa bàn thành phố. Trong mấy trở lại đây, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn. Ngoài việc "cán đích" mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh vào năm 2020, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến vấn đề chăm sóc, cắt tỉa, chằng chống cây xanh khi được trồng mới. Tại một số tuyến phố hiện nay, khi trồng mới cây xanh thành phố Hà Nội đều chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện gông, chống cây bằng cọc gỗ hoặc cọc sắt nên đã hạn chế được cây chết, đổ.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ đô đang hướng tới trồng cây xanh đẹp như cây cảnh. Thành phố yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ trong chăm sóc cây xanh; tham gia Hiệp hội cây xanh thế giới để có thêm kinh nghiệm, giống cây mới đưa vào trồng tại thành phố nhằm đảm bảo bốn mùa đường phố Hà Nội có hoa nở.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 gây ra
Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 gây ra

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị chết, mất tích do mưa lũ, chia sẻ những khó khăn, mất mát của chính quyền và người dân vùng lũ do báo số 3 gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN