Gần 2.600 ha cây trồng đang bị ngập, úng do ảnh hưởng bão số 3

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 16h ngày 3/8, mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã xảy ra tình trạng ngập lụt, úng cho khoảng gần 2.590 ha cây trồng tại các địa phương như: Bắc Ninh trên 1.500 ha, Hải Dương trên 800 ha, Nam Định 190 ha…

Hiện nay, các địa phương khu vực Bắc bộ đã vận hành 462 máy bơm/102 trạm, tăng 342 máy so với chiều 2/8. Cụ thể, Ninh Bình, 22 máy/12 trạm, Bắc Ninh 182 máy/40 trạm, Hưng Yên 87 máy/22 trạm, Công ty Bắc Nam Hà 96 máy/10 trạm…

Tại khu vực Bắc bộ, lượng nước trữ trung bình của các hồ chứa thủy lợi đạt 60-75% dung tích thiết kế. Các hồ chứa có van đang xả lũ: Núi Cốc 150m3/s (Thái Nguyên); Yên Lập 60m3/s, Đầm Hà Động 62 m3/s, Tràng Vinh 168 m3/s, Chúc Bài Sơn 5 m3/s (Quảng Ninh).

Bắc bộ hiện cũng có 81 hồ chứa bị hư hỏng cần lưu ý, trong đó Hà Giang 6 hồ, Cao Bằng 4 hồ, Sơn La 9 hồ, Điện Biên 3 hồ, Lào Cai 2 hồ, Hòa Bình 10 hồ, Yên Bái 8 hồ, Tuyên Quang 3 hồ, Phú Thọ 7 hồ, Thái Nguyên 7 hồ, Bắc Giang 5 hồ...

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng nước trữ trong hồ trung bình đạt 28-53% dung tích thiết kế, cụ thể: Thanh Hóa 28%, Nghệ An 53%, Hà Tĩnh 30%.

Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) đạt 28% dung tích thiết kế. Các hồ chứa hư hỏng cần lưu ý có 32 hồ, cụ thể: Thanh Hóa 16 hồ, Nghệ An 10 hồ, Hà Tĩnh 6 hồ.

Theo Tổng cục Thủy lợi, các hồ chứa hiện đang được vận hành theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt, được tổ chức trực 24/24 giờ, hiện đang bảo đảm an toàn, không có sự cố xảy ra.

Tổng cục Thủy lợi tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi, tổng hợp tình hình thời tiết, vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường vận hành công trình để tiêu úng.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.