Ngày 27/1, HĐND TP Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).
Quốc lộ 1A dự kiến được mở rộng lên 90 m.
Dự án hướng tới hình thành tuyến đường trục hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, phục vụ nhu cầu đi lại giữa trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn phía Nam (Khu đô thị Olympic, Trump Organization, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City…), đồng thời tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc đô thị dọc Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Phạm vi nghiên cứu dự án đi qua 11 phường gồm: Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và 10 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên.
Tổng chiều dài tuyến đường dự kiến 36,3 km, mặt cắt ngang 90 m, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 153.000 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội cho biết, các thông số này sẽ tiếp tục được rà soát khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hoàn thiện trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án.
TP Hà Nội đang mở rộng một số đoạn trên Quốc lộ 1A.
Dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất và các hình thức khác. Quỹ đất thanh toán sẽ được xác định trong các bước tiếp theo.
Tuyến đường Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi và Quốc lộ 1A dài hơn 36 km, là trục giao thông hướng tâm, quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Hiện nay, tuyến đường này có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.