Đổi mới phương thức hoạt động, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Ngày 10/4, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham dự của 141 đại biểu đại diện cho gần 7.500 đoàn viên của quận. Đây là đại hội được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn làm đại hội điểm cấp Trung ương và cấp thành phố.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận là một trong những đơn vị có truyền thống dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi xuất phát nhiều mô hình sáng tạo trong tập hợp thanh niên, tổ chức công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Hoạt động của Đoàn Thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi của quận Phú Nhuận nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung ngày càng khẳng định sứ mệnh kế thừa lịch sử, tiếp nối truyền thống của cha anh trong học tập, lao động, đặc biệt là trong những thời khắc cam go, khắc nghiệt của cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Từ trường học thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đã có nhiều đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, đóng góp nguồn nhân lực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều bạn trẻ hôm nay đã không màng lợi ích bản thân, chọn những việc khó để làm, chọn dấn thân, cống hiến như lẽ sống để từng ngày thầm lặng góp sức vào thành quả, sự phát triển chung của thành phố. 

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên hy vọng thế hệ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh dù ở thời điểm, hoàn cảnh nào cũng hãy tiếp tục nhận lấy sứ mệnh tiếp nối và kế thừa sự nghiệp cách mạng của cha ông một cách xứng đáng. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên phải xây dựng cho mình bản lĩnh, niềm tin và lẽ sống, kiên định trước mọi khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước bởi nếu không có bản lĩnh, tâm huyết, niềm tin, không chọn đúng lẽ sống thì tuổi trẻ không thể sáng tạo, yêu nghề và tận tụy với công việc. "Tôi mong muốn và kỳ vọng các bạn trẻ tiếp tục xung kích tham gia vào quá trình phát triển thành phố bằng sự lao động quên mình, bằng những ý tưởng, sáng kiến nhằm khắc phục thách thức, bằng ý thức tiết kiệm, bằng thái độ phục vụ, bằng khát khao cống hiến"- Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhắn nhủ. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, những gợi ý, đặt hàng của các cấp lãnh đạo thành phố sẽ là động lực để các cấp cơ sở Đoàn của Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện hiệu quả; thời gian tới, đối tượng thanh niên, thiếu nhi thành phố do Thành Đoàn quản lý, chăm lo sẽ thuộc 3 thế hệ khác nhau với những đặc điểm rất khác biệt, đó là thế hệ Y, thế hệ Z và thế hệ Alpha.

Đây là những nhóm thanh thiếu nhi sinh từ năm 1988 đến 2021 rất năng động, trưởng thành trong điều kiện đất nước phát triển và hội nhập, Internet và mạng xã hội bùng nổ. “Các bạn trẻ trong độ tuổi này có không ít áp lực về mặt tinh thần, khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn do gia nhập lực lượng lao động trong thời điểm công nghệ thay đổi nhanh chóng, áp lực về thành tích, học tập và công việc để khẳng định bản thân… Do đó, tổ chức Đoàn cần nhận thức đầy đủ việc này để thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, nhu cầu của thanh thiếu nhi, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu thiết kế, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động cho phù hợp thực tiễn”, chị Phan Thị Thanh Phương chia sẻ. 

Gửi gắm đến tuổi trẻ quận Phú Nhuận, chị Phan Thị Thanh Phương đề nghị quận Đoàn cần triển khai đa dạng, sáng tạo, có hiệu quả các phong trào, khơi dậy sức trẻ tham gia các vấn đề trọng điểm của địa phương như: chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính…; phát huy chuyên môn, tinh thần tình nguyện; tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tổ chức và tham gia thực hiện các hoạt động. Trong đó, cần tiếp cận và phối hợp ban quản lý các khu văn phòng, cao ốc, chung cư để tổ chức các hoạt động, phong trào, qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên phù hợp với đặc thù quận đô thị.

Bí thư Đoàn Thanh niên quận Phú Nhuận Huỳnh Anh Phương Thảo cho biết: Bốn mục tiêu trọng tâm được đại hội đề ra là định hướng giáo dục, xây dựng mẫu hình người thanh niên thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, yêu hòa bình, có ý thức tôn trọng pháp luật... 

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn sẽ đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong việc thi đua học tập, lao động, khởi nghiệp sáng tạo trong hội nhập quốc tế và công cuộc chuyển đổi số. Từ đó tạo môi trường, điều kiện để phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng quận Phú Nhuận “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”. Đồng thời, gắn bó mật thiết với đoàn viên, thanh thiếu nhi quận, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với thanh niên...

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 25 Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; bầu trực tiếp Bí thư quận đoàn, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027. Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận nhiệm kỳ mới. 

Nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, tuổi trẻ quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có nhiều hoạt động để lại dấu ấn xã hội, tạo niềm tin với lãnh đạo và người dân trong quận. Nổi bật là thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tiên phong, tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn quận. 

Qua 5 năm, Quận đoàn Phú Nhuận thực hiện đạt 7/8 chỉ tiêu đề ra. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có sự chuyển biến tích cực, phương thức tổ chức hoạt động từng bước được đổi mới ở các cấp, các chương trình, công trình thanh niên tạo ra sản phẩm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đã có 253 công trình từ quận đến cơ sở thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận Phú Nhuận và 15 mô hình, giải pháp tiêu biểu cấp thành phố. 

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Quận Phú Nhuận cũng là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội thông qua ứng dụng “Tuổi trẻ thành phố Bác” do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Ứng dụng giúp vận hành việc điểm danh, sắp xếp chỗ ngồi, biểu quyết hệ thống chỉ tiêu đại hội, cung cấp tài liệu, thông báo các thông tin trong đại hội cho đại biểu.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận một số chuyên đề về lập nghiệp, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; văn hóa thưởng thức trong giới trẻ hiện nay; tuổi trẻ quận Phú Nhuận tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; giải pháp tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, cũng là các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới. 

Đại hội cũng  thảo luận thực hiện 2 công trình thanh niên của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: 10 không gian “Địa chỉ xanh thanh niên” và xây dựng không gian “Sáng tạo thanh thiếu nhi”. Đồng thời, nhiệm kỳ sắp tới phong trào tuổi trẻ của quận gắn với việc thực hiện các đề án: Xây dựng đô thị thông minh, “Chuyển đổi số” tại quận Phú Nhuận; giáo dục thông minh và học tập suốt đời; tham gia đề án “Phố ẩm thực Phan Xích Long” của quận; thực hiện các đề án theo chỉ đạo của thành phố.

Trước đó, chào mừng đại hội, công trình “Không gian Bác Hồ với thanh thiếu nhi” và khu vui chơi thiếu nhi đã được khánh thành trong khuôn viên trụ sở quận Đoàn – Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận. Đây là không gian dành cho các bạn trẻ, thiếu nhi quận Phú Nhuận tổ chức sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những tác phẩm của Bác, các câu chuyện, tình cảm của Bác gắn bó với thanh thiếu nhi Việt Nam và quốc tế. Không gian còn là nơi giải trí và rèn luyện sức khỏe lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi đến sinh hoạt.

Hồng Giang (TTXVN)
Thực hiện hơn 18.000 công trình thanh niên trong Tháng Thanh niên 2022
Thực hiện hơn 18.000 công trình thanh niên trong Tháng Thanh niên 2022

Chiều 8/4, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Tháng Thanh niên 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN