Chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, với sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng liên quan.
Tại những điểm cao thuộc xã Lao Chải, các cựu chiến binh trực tiếp quan sát địa hình, đối chiếu với ký ức về những trận chiến đấu ác liệt và các dấu tích còn lại. Từ những thông tin được lưu giữ qua nhiều năm, các nhân chứng từng bước xác định, chỉ dẫn những vị trí từng diễn ra chiến đấu, nơi đơn vị đóng quân, khu vực bộ đội tập kết và một số địa điểm liên quan.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2 (ngoài cùng bên phải) cùng các cựu chiến binh trực tiếp quan sát địa hình, đối chiếu với ký ức về những trận chiến đấu.
Cùng với việc nhận diện địa hình, các cựu chiến binh cung cấp thêm thông tin về lực lượng tham gia chiến đấu, quân số của đơn vị cũng như những trường hợp cán bộ, chiến sĩ hy sinh mà họ còn ghi nhớ. Mỗi thông tin, dù là một địa danh, đặc điểm địa hình hay vị trí cụ thể, đều được lực lượng chức năng tiếp nhận để phục vụ quá trình rà soát, đối chiếu.
Thông tin từ những người từng trực tiếp có mặt trên chiến trường là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần bổ sung và kiểm chứng hồ sơ, tài liệu, dữ liệu hiện có. Trên cơ sở kết hợp lời kể nhân chứng với các nguồn thông tin khác, cơ quan chức năng có thêm căn cứ đánh giá, khoanh vùng những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, từ đó xây dựng phương án khảo sát, tìm kiếm và quy tập trong thời gian tới.
Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang gặp gỡ cựu chiến binh Trần Trung Hậu, Đại đội phó, đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 816, F356.
Cựu chiến binh Trần Trung Hậu mô tả trận đấu ác liệt tại điểm cao 772.
Đặc biệt, tại những địa bàn từng diễn ra chiến sự ác liệt, địa hình và cảnh quan đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Vì vậy, việc đưa nhân chứng trực tiếp trở lại thực địa giúp xác định rõ hơn các dấu mốc, hướng tiếp cận và vị trí liên quan đến hoạt động chiến đấu của các đơn vị, qua đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Chuyến khảo sát cũng trở thành hành trình đặc biệt đối với những người lính năm xưa. Trở lại nơi từng chiến đấu, các cựu chiến binh lần theo ký ức về đồng đội, trận địa và những người đã nằm lại. Qua từng lời kể và chỉ dẫn tại thực địa, những địa danh, trận đánh, vị trí chiến đấu và nơi cán bộ, chiến sĩ hy sinh từng bước được tái hiện.
Các vị trí giao thông hào tại điểm cao 772, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
Cựu chiến binh Trần Trung Hậu cung cấp thông tin cho lực lượng đội tìm kiếm tại điểm cao 772, xã Thanh Thủy.
Hoạt động khảo sát, đối chứng thông tin nhân chứng góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; đồng thời là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhằm triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Việc tận dụng tối đa những thông tin quý giá từ các nhân chứng khi họ còn có thể trực tiếp nhận diện chiến trường được xem là cơ sở quan trọng để tiếp tục hành trình tìm kiếm những người lính đã hy sinh, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.