Cờ Tổ quốc tô điểm không gian làng biển tại Nghệ An

Vào các dịp nghỉ lễ, tại các làng biển, ngư dân thường cắm cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền, các tuyến đường làng nhằm thể hiện tình yêu đất nước, quê hương và lòng tự hào dân tộc

Chú thích ảnh
Tàu, thuyền đánh cá của ngư dân neo đậu trên sông Diễn Thủy (xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Với bờ biển dài 82 km chạy dài qua 5 huyện, thị xã, Nghệ An hiện có hơn 3.120 tàu cá với hơn 12.000 lao động trực tiếp tham gia đánh bắt hải sản trên biển thuộc 270 thôn của 34 xã, phường.  Tại các làng biển, ngư dân thường cắm cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền, các tuyến đường làng nhằm thể hiện tình yêu đất nước, quê hương và lòng tự hào dân tộc trong các dịp nghỉ lễ.

Hằng năm, cứ vào dịp lễ 30/4 và 1/5, ngư dân ở các địa phương ven biển thường tạm dừng việc ra khơi, khai thác hải sản để nghỉ ngơi, tổ chức các hoạt động mừng ngày lễ có ý nghĩa trọng đại và thiêng liêng của đất nước. Đặc biệt, tại các làng biển, ngư dân thường cắm cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền, các tuyến đường làng nhằm thể hiện tình yêu quê hương, tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chú thích ảnh
Cờ Tổ quốc tung bay trên hệ thống cột, mũi tàu, thuyền của ngư dân và các cầu cảng tại các khu neo đậu tàu, thuyền trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Nhiều ngày qua, tại khu vực neo đậu tàu, thuyền gần cầu Đập Tràn của ngư dân xã Ngọc Bích và thị trấn Diễn Thành (huyện Diễn Châu) đã không còn tấp nập cảnh tàu, thuyền xuôi ngược, ra vào bến bãi. Trên bến bãi cũng thưa vắng các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá như bện dây thừng, đan lưới giã… Ngược lại, dọc hai bên bờ của hạ lưu đấu nối sông Bùng với sông Lạch Vạn là cảnh hàng trăm chiếc tàu, thuyền công suất lớn nhỏ khác nhau được neo đậu chắc chắn, nằm gối bãi. Trên mỗi phương tiện đều cắm cờ Tổ quốc giúp cả khúc sông dài hàng trăm mét được “nhuộm đỏ” không gian.

Theo nhiều ngư dân địa phương, từ ngày 29/3, ngư dân đã tạm dừng ra khơi, cho phương tiện vào nơi neo đậu để “bạn thuyền” lên bờ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với gia đình, người thân. Trước khi nghỉ lễ dài ngày, chủ tàu, thuyền cũng dọn dẹp, dội rửa, lau chùi, sơn sửa tàu thuyền; sau đó sẽ cắm những lá cờ Tổ quốc lên mũi, cột của tàu thuyền để trang trí cho tàu, thuyền.

Chú thích ảnh
Đối với ngư dân làng biển, tàu thuyền là ngôi nhà thứ 2 nên trong những ngày lễ lớn như dịp 30/4 ngư dân thường dọn dẹp sạch sẽ tàu thuyền và cắm cờ Tổ quốc lên để trang trí và thể hiện tình yêu biển cả, quê hương. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ngư dân Nguyễn Văn Thảo, xóm Tây Lộc, xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, đã thành thông lệ, cứ vào các ngày lễ đặc biệt của đất nước như dịp 30/4, 1/5, 2/9 và Tết cổ truyền của dân tộc thì ngư dân địa phương đều treo cờ Tổ quốc lên tàu, thuyền để thể hiện tình yêu đất nước, quê hương, biển cả và lòng tự hào dân tộc. Ngoài ra, ngư dân còn chỉnh trang, sơn sửa tàu thuyền cho mới hơn, đẹp hơn bởi trong tâm thức của ngư dân làng biển, mỗi một chiếc tàu thuyền không chỉ là gia tài lớn mà còn là ngôi nhà thứ 2.

"Trừ những lúc biển động do dông bão, thời gian ngư dân chúng tôi gắn liền với biển cả, với tàu thuyền còn nhiều hơn ở những ngôi nhà xây trên đất liền", ngư dân Nguyễn Văn Thảo chia sẻ.

Huyện Diễn Châu có gần 500 phương tiện tàu, thuyền đánh cá, tập trung chủ yếu ở xã Ngọc Bích và thị trấn Diễn Thành. Số lượng tàu, thuyền của ngư dân thường neo đậu ở cạnh Cảng cá Lạch Vạn và các khu neo đậu trên sông Bùng, sông Diễn Thủy, Diễn Kim. Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các tàu thuyền neo đậu tại các bến cá trên các sông lớn đều được ngư dân trang trí cờ Tổ quốc. Dọc hai bên các cầu cảng dẫn xuống tàu, thuyền cũng được ngư dân cắm những hàng cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển.

Chú thích ảnh
Sắc thắm cờ Tổ quốc điểm tô vẻ đẹp cho các tàu thuyền đánh cá tại các khu neo đậu và làm mới không gian các làng biển. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ngư dân Vũ Sơn Hải, xóm Đông Lộc, huyện Diễn Châu cho biết: Tàu, thuyền của ngư dân Nghệ An đồng loạt treo cờ Tổ quốc trên các bộ phận cột, mũi tàu thuyền không những tô điểm cho phương tiện, thể hiện tình yêu và niềm tự hào dân tộc mà còn là dấu hiệu để các “bạn thuyền” dễ dàng nhận ra nhau khi di chuyển trên biển. Đặc biệt, vào những thời điểm hàng chục tàu, thuyền nối đuôi nhau vào cửa biển Lạch Vạn sẽ tạo nên một bức tranh đẹp mà người dân qua cầu Lạch Vạn trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đều có thể nhìn thấy.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngư dân không chỉ cắm cờ Tổ quốc trên phương tiện tàu, thuyền, bè mảng ở các khu neo đậu mà còn trang trí, cắm trên các tuyến đường ở 18 xóm của xã Bích Ngọc. Tại các xóm Yên Thịnh, Đông Lộc, Ngọc Minh, Yên Quang, Hải Đông, Hải Nam, Quyết Thắng, Chiến Thắng… dễ dàng bắt gặp những đoạn đường dài hằng trăm mét rợp trong sắc đỏ cờ Tổ quốc. Đi trên những tuyến đường này, ai cũng có cảm giác hạnh phúc, phấn khởi và nhân lên tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.

Chú thích ảnh
Sắc đỏ cờ Tổ quốc được trang trí khắp các tuyến đường ở những địa phương miền biển tỉnh Nghệ An trong dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu cho biết: Nhiều năm qua, xuất phát từ tình yêu biển đảo quê hương mà ngư dân địa phương có phong trào treo cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền. Hoạt động này diễn ra thường xuyên. Lá cờ Tổ quốc hiện diện trên mỗi tàu, thuyền là biểu tượng gần gũi, ấm áp, mang ý nghĩa thiêng liêng như một sự nhắc nhở, động viên đối với mỗi ngư dân trong mỗi chuyến hành trình dài ngày trên biển cả bao la. Xác định được ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc nên những năm qua chính quyền địa phương luôn tuyên truyền, khuyến khích ngư dân treo cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền. Đến nay, 100% tàu, thuyền trên địa bàn được ngư dân cắm cờ Tổ quốc trên phương tiện.

Tại tỉnh Nghệ An, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, các cấp ngành phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức trao tặng hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các địa phương ven biển. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy quân sự một số huyện, thị xã, thành phố cùng một số đơn vị trong tỉnh phát động, hơn 51.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao đến tay ngư dân các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Chú thích ảnh
Sắc thắm cờ Tổ quốc điểm tô những con đường liên thôn ở các làng biển Nghệ An trong dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Những lá cờ Tổ quốc khẳng định sự gắn kết của ngư dân với Tổ quốc; thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiếp thêm sức mạnh, động lực cho hàng ngàn ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản mang lại ấm no cho gia đình, quê hương.

Hải An (TTXVN)
Hào hứng check-in với Bản tin chiến thắng 30/4 và cờ Tổ quốc tại Thông tấn xã Việt Nam
Hào hứng check-in với Bản tin chiến thắng 30/4 và cờ Tổ quốc tại Thông tấn xã Việt Nam

Trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN