Chung tay bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Việc trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách thức, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các học sinh trồng cây tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng 

Ngày 4/2/2025, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ.

Kỷ niệm 66 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây”, 95 năm Ngày thành lập Đảng, ngày 4/2, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy; đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình dự lễ.

Tại buổi lễ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam), Quỹ Vì tương lai xanh thuộc Tập đoàn Vingroup, Công ty Panasonic Việt Nam, Công ty Toyota Việt Nam, Tập đoàn Airbus và Công ty Cổ phần phát triển rừng ngập mặn trao tặng 10.000 cây thủy liễu (cây bần chua) và cây trang cho Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước tỉnh Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy khẳng định, việc trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách thức, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân. Sự phát triển của cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và cải thiện môi trường; góp phần giảm thiểu tác động do thiên tai, hạn chế phát thải khí nhà kính, ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Để “Tết trồng cây” thực sự là hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, ông Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và mỗi gia đình, cá nhân chung tay, tích cực hưởng ứng hoạt động trồng cây, trồng rừng không chỉ vào dịp Tết đến, Xuân về mà trong mùa Xuân và khi điều kiện thời tiết phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh giải pháp bảo tồn thiên nhiên dựa vào cộng đồng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép; tuyên truyền, cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho người dân về bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt phát triển rừng bằng trồng cây đa mục tiêu. Cùng với đó là nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy nỗ lực chung của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Chú thích ảnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) và một số doanh nghiệp tặng 10.000 cây cho Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030; tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) cho biết, những năm qua, UNDP đã hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn. Từ năm 2017, các hoạt động hợp tác lâu dài giữa UNDP với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chính quyền các địa phương góp phần trồng, phục hồi hơn 4.000ha rừng ngập mặn, dự kiến trồng thêm 1.000ha trong những năm tới.

UNDP đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu carbon rừng ngập mặn ven biển, tiền đề quan trọng cho các chính sách về bảo tồn và ứng phó với biến đổi khí hậu. UNDP cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các vùng đất ngập nước và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Vĩnh Phúc phấn đấu trồng mới hơn 600 ha rừng

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế mở đầu cho công tác trồng cây, trồng rừng. Việc trồng cây, gây rừng trong những năm qua đã tạo cho tỉnh có môi trường trong lành, cảnh quan tươi đẹp, khí hậu điều hòa; cải thiện cảnh quan tại các khu đô thị, dân cư, khu công nghiệp; tăng thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong (thứ 2, bên phải) trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ông Trần Duy Đông đề nghị, các cấp, ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng. Các bên liên quan coi đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, tiến tới xã hội hóa nghề rừng, quyết tâm đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan của tỉnh và khu vực.

Năm 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu trồng mới trên 737.000 cây phân tán và trên 600ha rừng tập trung, giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng 25% theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Điểm sáng của cả nước về trồng rừng

"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" gắn với Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã được các địa phương, đơn vị trong tỉnh Bắc Kạn đồng loạt tổ chức. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho vụ trồng rừng 2025 với mục tiêu trồng mới hơn 3.500ha rừng của người dân Bắc Kạn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Những năm qua, Bắc Kạn là một trong những điểm sáng của cả nước về trồng rừng cũng như phát triển kinh tế từ rừng trồng. Bắc Kạn hiện có hơn 100.000ha rừng trồng, là tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước với tỉ lệ trên 73,4% và kinh tế rừng đang dần trở thành một trong những mũi nhọn đột phá của địa phương này.

Ý thức trồng rừng, bảo vệ, phát triển rừng của người dân ngày một nâng cao. Người dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của kinh tế rừng mang lại và dần chuyển hướng từ trồng rừng đại trà cho năng suất thấp sang trồng cây gỗ lớn, trồng rừng theo hướng phát triển bền vững để hướng tới thị trường lớn trên thế giới. Năm 2025 Bắc Kạn đặt mục tiêu trồng mới 3.500 ha rừng.

Tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây đầu Xuân trong khuôn viên cơ quan, các tuyến đường, khu dân cư... tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Thu Hoài - Nguyễn Thảo - Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Quảng Bình phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
Quảng Bình phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN