Chùa Hương 2026 siết chặt quản lý xuồng máy trên suối Yến

Ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương năm 2026 khai hội, ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương đã đón lượng lớn du khách, phật tử về trẩy hội. Với chủ đề xuyên suốt “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”, Ban Tổ chức lễ hội và UBND xã Hương Sơn triển khai nghiêm quy định cấm xuồng, đò gắn động cơ hoạt động trên suối Yến trong suốt mùa lễ hội.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải, dự kiến mùa lễ hội năm nay sẽ đón trên 1 triệu lượt khách. Nhu cầu sử dụng đò vãn cảnh trên suối Yến lớn, do đó việc siết chặt quản lý phương tiện đường thủy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và giữ gìn không gian văn hóa tâm linh.

Thực tế những năm trước cho thấy, xuồng gắn động cơ hoạt động thường xuyên trên suối Yến đã gây nhiều hệ lụy: Tiếng ồn và khí thải ảnh hưởng đến môi trường; sóng lớn khiến các đò chèo tay chao đảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; một số phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm vẫn tham gia lưu thông, kể cả phương tiện phục vụ lễ hội. Đáng chú ý, từng xuất hiện tình trạng lợi dụng xuồng máy để chở khách trái quy định, tác động tiêu cực đến cảnh quan, không gian di tích và quyền lợi chính đáng của các chủ đò, lái đò chèo tay.

Chú thích ảnh
Hàng trăm đò chèo tay neo đậu tại bến Yến, sẵn sàng phục vụ du khách trẩy hội chùa Hương 2026.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực bến Thiên Trù tấp nập du khách trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ.
Chú thích ảnh
Du khách mặc áo phao, trải nghiệm hành trình vãn cảnh trên suối Yến bằng đò chèo tay.

Từ đầu năm mới, Ban Tổ chức đã hạn chế tối đa xuồng gắn động cơ trên suối Yến và các tuyến thủy nội khu. Hiện nay, chỉ bố trí 3 xuồng máy tại bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù để ứng trực xử lý tình huống khẩn cấp như cấp cứu, điều tiết giao thông, khắc phục sự cố điện. Tất cả lực lượng phục vụ lễ hội nếu không thực hiện nhiệm vụ đặc biệt bắt buộc sử dụng đò chèo tay khi di chuyển.

Quy định này không chỉ bảo đảm an toàn mà còn trả lại sự yên bình, tĩnh lặng cho hành trình vãn cảnh. Du khách được trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên suối Yến, cảm nhận nhịp chèo khoan thai giữa non nước hữu tình, thay vì tiếng máy nổ và khói thải như trước đây.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh suối Yến với hàng trăm đò chèo tay phục vụ du khách trong mùa lễ hội.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng sử dụng xuồng máy ứng trực, phục vụ công tác điều tiết và xử lý tình huống khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Hành trình vãn cảnh chùa Hương bằng đò chèo tay mang lại không gian yên bình, an toàn cho du khách.

Công tác bảo đảm an toàn đường thủy được siết chặt. Các đò xuất bến phải trang bị đầy đủ áo phao; trường hợp không có áo phao hoặc du khách không mặc áo phao sẽ kiên quyết không cho rời bến. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lái đò chấp hành quy định; vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý, nghiêm trọng có thể đình chỉ hoạt động.

Việc hạn chế phương tiện gắn động cơ là chủ trương nhất quán, lấy du khách làm trung tâm, hướng tới xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Việc nói không với xuồng máy trên suối Yến không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là bước điều chỉnh cần thiết trong quản lý lễ hội, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch và gìn giữ giá trị văn hóa, cảnh quan của chùa Hương trong mùa lễ hội 2026.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Hàng vạn du khách trảy hội, vãn cảnh chùa Hương Tích
Hàng vạn du khách trảy hội, vãn cảnh chùa Hương Tích

Ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích, mở đầu cho Năm Du lịch Hà Tĩnh 2026. Những ngày này, “Hoan Châu đệ nhất danh lam” - chùa Hương Tích đã đón hàng vạn lượt du khách thập phương về chiêm bái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN