Bình Dương chăm lo cho công đoàn viên và người lao động sau đại dịch COVID-19

Ngày 5/5, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cùng hàng trăm công nhân và đại diện công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đang phát biểu tại Lễ. Ảnh: TTXVN phát

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn Bình Dương tập trung nguồn lực chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động sau đại dịch COVID-19. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao 30 suất quà tặng công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trao 74 sổ tiết kiệm “Công đoàn Việt Nam” cho trẻ mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do COVID-19, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương 30 công đoàn viên tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; tiếp nhận gần 3 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ các hoạt động Tháng Công nhân.

Chú thích ảnh
Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương biểu dương 30 gương sáng kiến tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ Tháng Công nhân, phiên chợ bán hàng giá gốc, giá ưu đãi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh từ ngày 5 - 8/5. Tại phiên chợ, khoảng 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ký kết chương trình phúc lợi tổ chức bán hàng giá gốc, cam kết giảm giá từ 30 - 50%/sản phẩm như quần áo, các mặt hàng dinh dưỡng, dụng cụ học tập cho trẻ em. Nhiều doanh nghiệp còn tạo sân chơi cho người lao động như rút thăm trúng thưởng; hỗ trợ thay nhớt xe; tặng quà, tặng phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân...

Dịp này, Trung tâm Tư vấn pháp luật trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn tổ chức tư vấn pháp luật, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động.

Bình Dương hiện có 50.000 doanh nghiệp, với hơn 1,2 triệu lao động đến từ hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Huyền Trang (TTXVN)
Tháng Công nhân 2022: Tăng lương tối thiểu cũng chính là đầu tư cho sản xuất
Tháng Công nhân 2022: Tăng lương tối thiểu cũng chính là đầu tư cho sản xuất

Việc tăng lương tối thiểu vùng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế có ý nghĩa to lớn để người lao động tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng doanh nghiệp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN