Quảng Ninh:

Ba học sinh bị điện giật chết thương tâm

Đại tá Nguyễn Trọng Khả, Trưởng Công an huyện Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết: 3 học sinh lớp 6A gồm: Đồng Duyên Ngọc, Phạm Đàm Vân Mai và Trần Quốc Ân của Trường THCS Yên Thọ, huyện Đông Triều bị điện giật chết. Sự việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 15/10.

Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Đông Triều thu thập được, 3 học sinh kể trên đã đi ra khu vực phía sau cột điện 220KV ở thôn Tràng Bạch, đoạn giáp ranh giữa xã Hoàng Quế và xã Yên Thọ, huyện Đông Triều chơi. Gần khu vực cột điện có hồ nước, 3 học sinh Ngọc, Mai và Ân đã rửa chân, tay ở hồ thì bị điện giật chết.

Thi thể các học sinh đã được gia đình đưa về nhà chuẩn bị mai táng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an Đông Triều đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh tìm nguyên nhân vụ việc.



Mạnh Khánh
Điện giật chết người trên mái nhà

Vào lúc 10 giờ ngày 20/9, tại số nhà 129 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, một tốp thợ trong lúc làm mái nhà do bất cẩn đã bị điện giật, khiến 1 người chết, một người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN