Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng trường chuẩn quốc gia - Bài cuối: Chú trọng các địa bàn phát triển công nghiệp

Nhiều ngôi trường lớn trên địa bàn Long An đã được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, Đức Hòa là huyện công nghiệp phát triển bậc nhất tỉnh Long An, lượng dân nhập cư đông nhưng địa phương đã thu hút được nguồn lực lớn từ xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục và đào tạo.
Chú thích ảnh
Trường Trung học Cơ sở Trương Minh Bạch (huyện Đức Hòa) được đầu tư xây mới hoàn toàn, trong đó có hơn 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. 

Nhiều trường được xây dựng từ nguồn xã hội hóa

Toàn huyện Đức Hòa hiện có 10 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp, với hơn 60.000 lao động nhập cư. Sự phát triển về kinh tế, kéo theo các vấn đề về xã hội cần được quan tâm, chú trọng, nhất là công tác giáo dục và đào tạo. Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục là mục tiêu cấp bách nhằm giải quyết cơ bản nhu cầu học tập của con em công nhân, giúp họ an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, UBND huyện Đức Hòa đã cân đối từ nguồn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, ngân sách hạn chế, do đó, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn chưa tương xứng với nhu cầu phát triển hiện nay.

Ngoài ra, Đức Hòa cũng là địa phương có dân số và cấp đơn vị hành chính nhiều nhất tỉnh. Toàn huyện có 64 trường học, trung bình mỗi năm học có khoảng 59.000 học sinh, 2.300 giáo viên từ cấp Mầm non đến Trung học Phổ thông.

Do đó áp lực về đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn là rất lớn, nhất là về nhu cầu vốn đầu tư. Huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực, sự ủng hộ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự quan tâm, kêu gọi hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 

Từ năm 2008 đến nay, huyện đã tiếp nhận nguồn tài trợ xã hội hóa xây dựng mới 3 ngôi trường theo hình thức trao tay. Trong đó, Trường Trung học Cơ sở Thi Văn Tám do Công ty Cổ phần Him Lam tài trợ. Trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa được xây mới và Trường Trung học Cơ sở Hậu Nghĩa được sửa chữa từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, với tổng kinh phí 141 tỷ đồng.

Mới đây, Trường Trung học Cơ sở Trương Minh Bạch do gia đình bác sĩ Trương Minh Tuyết và nhà giáo Trần Đình Chiến (con gái và con rể của vị tiền bối cách mạng Trương Minh Bạch) tài trợ xây dựng với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, trường chuẩn bị hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thầy Nguyễn Văn Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trương Minh Bạch cho biết, dự kiến, trường khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 9/2022. Công trình được xây dựng tại xã Đức Lập Thượng, với quy mô 24 phòng học và 23 phòng chức năng theo chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu của 2.160 học sinh của 4 khối lớp 6, 7, 8, 9. Trường được xây trên diện tích 2,3ha do huyện thu hồi đất, đền bù cho người dân và thực hiện san lấp mặt bằng từ nguồn ngân sách địa phương.

Đức Hòa cũng thu hút nhiều nguồn lực xã hội hóa để xây trường lớp. Trong đó Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Tần do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC tài trợ xây dựng, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Công trình có 78 phòng (trong đó 45 phòng học, 33 phòng chức năng) đáp ứng nhu cầu học tập của gần 2.000 học sinh thuộc vùng hạ của huyện. 

Bên cạnh đó, huyện tiếp nhận nguồn tài trợ (gần 20 tỷ đồng) của ông Mai Văn Trí là người con của quê hương Đức Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng Trường Tiểu học Đức Lập Thượng A (xã Đức Lập Thương), với 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Địa phương tiếp nhận nguồn kinh phí từ đóng góp của gia đình ông Lê Đông Phong để sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho Trường Trung học Cơ sở Lê Quang Thẩm (xã Hựu Thạnh); vận động các đơn vị xây dựng 6 phòng học, sửa chữa 7 phòng và hỗ trợ trang thiết bị của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hạnh (điểm trường Giồng Lớn, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam)…

Tăng cường kêu gọi nguồn lực đầu tư

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa Liêu Văn Bùng cho biết, địa phương luôn xem công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục là giải pháp giúp nhà trường nâng cao chất lượng cũng như hiểu biết về giáo dục đối với các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội. Huyện phát huy sức mạnh của gia đình, nhà trường và xã hội, tranh thủ nguồn lực trong xã hội chung tay vào hoạt động giáo dục, tạo ra một “xã hội học tập”, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước.

Thời gian qua, Hội Khuyến học, ngành Giáo dục và Đào tạo Đức Hòa luôn phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2013, huyện đã thành lập Quỹ Học bổng Võ Văn Tần để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh kém may mắn, có ý chí vươn lên trong học tập. Từ nguồn quỹ này (hiện nay là trên 15 tỷ đồng) nhiều học sinh khó khăn được tài trợ học bổng đến khi hoàn tất chương trình Đại học.

Ngoài ra, địa phương duy trì vận động các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân, mỗi năm học tổ chức tặng quà và trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Mỗi năm, Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn huyện đã chủ động vận động nhà hảo tâm tặng quà, học bổng cho học sinh, hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường, lớp tại địa bàn có khu, cụm khu công nghiệp vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Theo ông Liêu Văn Bùng, việc huy động xã hội hóa giáo dục, phát triển trường lớp hằng năm tuy đạt nhiều kết quả song vẫn chưa tương xứng với quy mô dân số và nhu cầu thực tế của huyện. Việc kêu gọi xã hội hóa xây dựng trường mầm non và phổ thông ngoài công lập còn ít; trong khi đó một số trường mầm non tư thục phải chuyển đổi xuống lớp mầm non độc lập do khó khăn vì dịch COVID-19. Một khó khăn nữa là việc mở rộng quỹ đất để phát triển trường lớp còn chậm so yêu cầu thực tế.

Những khó khăn, tồn tại nêu trên xuất phát từ nguyên nhân khách quan do Đức Hòa đang phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, dân số cơ học tăng nhanh tạo áp lực lớn đối với công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng phát triển trường lớp. Ngoài ra, do cơ chế, chính sách hiện nay chưa thật sự thu hút tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư xây dựng trường học ngoài công lập...

Để từng bước giải quyết vấn đề trường lớp đối với các xã có khu, cụm công nghiệp, thời gian tới, huyện thường xuyên rà soát mạng lưới trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển trường, lớp theo kế hoạch hằng năm, đồng thời dự báo về quy mô phát triển cho những năm tiếp theo để tránh quá tải, bị động về trường, lớp… Địa phương kiến nghị tỉnh cần có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển mạng lưới trường học và cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm giảm áp lực cho hệ thống trường công lập trên địa bàn.

Bài và ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắp xếp trường học: Ổn định bộ máy, nhân sự hiệu quả

Sắp xếp trường học: Ổn định bộ máy, nhân sự hiệu quả

Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường, lớp. Cùng với việc giảm đầu mối, tỉnh đã và đang tập trung kiện toàn bộ máy, bố trí lại đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, đưa các cơ sở giáo dục mới vào ổn định.

Quy định mới về hoạt động các trung tâm giáo dục nghề

Quy định mới về hoạt động các trung tâm giáo dục nghề

Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của các trung tâm; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật mới; nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên, đào tạo nghề và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Việt Nam xuất quân dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48

Việt Nam xuất quân dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48

Chiều 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026, với mục tiêu đổi mới, sáng tạo, khẳng định năng lực, bản lĩnh và kỹ năng nghề của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.