WTO: Thương mại toàn cầu có thể suy giảm 1/3 trong năm 2020

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 8/4 nhận định thương mại toàn cầu có thể giảm một phần ba trong năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo rằng thế giới có thể bước vào cuộc suy thoái kinh tế sâu nhất trong lịch sử.

Người đứng đầu WTO, ông Roberto Azevedo, nêu rõ dịch COVID-19 đã tác động một cách toàn diện đến nền kinh tế toàn cầu và hoạt động thương mại quốc tế. Ông Azevedo dự đoán hoạt động thương mại năm 2020 sẽ giảm mạnh ở mọi khu vực trên thế giới và dịch bệnh ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Container hàng hóa được xếp tại cảng Hanjin Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

WTO thừa nhận rằng hiện vẫn chưa có gì chắc chắn về quy mô và diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới do dịch COVID-19 gây ra. Ông Azevedo nhấn mạnh tình hình trước mắt và đáng quan tâm đầu tiên là cuộc khủng hoảng y tế mà dịch COVID-19 đang gây ra. Bên cạnh đó, sự suy giảm không thể tránh khỏi trong hoạt động thương mại và sản xuất sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

WTO đã đưa ra hai kịch bản mà họ cho là "hợp lý", tùy thuộc vào thời gian đại dịch được khống chế và các biện pháp mà chính phủ các nước đưa ra để làm giảm bớt những “tổn thương” từ cuộc khủng hoảng này. Ông Azevedo cho biết, trong kịch bản lạc quan, WTO dự báo khối lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu trong năm 220 sẽ giảm 13% so với năm 2019. Triển vọng này cho thấy sự sụt giảm mạnh trong thương mại, trước khi bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm 2020.

Theo người đứng đầu WTO, nếu đại dịch được kiểm soát tương đối sớm và các nước đưa ra được chính sách phù hợp, hoạt động thương mại và sản lượng kinh tế có thể hồi phục về gần với quỹ đạo trước khi đại dịch xảy ra vào đầu năm 2021, bất kể đà lao dốc ban đầu có mạnh như thế nào. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng, nếu đại dịch không được kiểm soát và chính phủ các nước không thực hiện và điều phối các chính sách hiệu quả, thì sự suy giảm thương mại có thể là 32%, hoặc thậm chí hơn thế nữa.

WTO cho biết, Bắc Mỹ và châu Á sẽ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 và có thể chứng kiến kim ngạch xuất khẩu giảm lần lượt 40% và 36%, trong khi châu Âu và Nam Mỹ có thể chứng kiến sự sụt giảm hơn 30%.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.