WSJ: Iran có ‘động thái bất thường’ với tàu Trung Quốc khi đi qua Eo biển Hormuz

Hai tàu container khổng lồ của Trung Quốc đã buộc phải “dừng nỗ lực” đi qua Eo biển Hormuz dù hướng tới một hành lang vận tải “được Iran phê duyệt”.
Chú thích ảnh
Tàu container của tập đoàn vận tải nhà nước Trung Quốc COSCO neo tại cảng Long Beach ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh thông tin Trade Winds ngày 27/3 dẫn dữ liệu từ hãng thông tin hàng hải Kpler cho biết hai tàu container thuộc tập đoàn vận tải nhà nước Trung Quốc COSCO dường như đã từ bỏ nỗ lực rời Vùng Vịnh qua Eo biển Hormuz bằng tuyến hàng hải “chính thức” do Iran kiểm soát.

Hai tàu gồm CSCL Arctic Ocean và CSCL Indian Ocean (đều được đóng năm 2015, sức chở khoảng 18.980 TEU) đã phải quay đầu khi cố gắng đi qua tuyến vận tải hàng hải chiến lược này kể từ khi Mỹ và Israel khởi động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran hôm 28/2.

Liên quan tới vụ việc, báo The Wall Street Journal xác nhận, hai tàu container phải đổi hướng do tập đoàn vận tải nhà nước Trung Quốc COSCO vận hành và việc Iran buộc hai tàu container của Trung Quốc phải quay đầu khỏi Eo biển Hormuz là một “động thái bất thường”.

Về phía Iran, theo Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, trong một tuyên bố đăng trên Sepah News ngày 27/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã buộc ba tàu container đang cố gắng đi qua Eo biển Hormuz phải quay đầu và sự việc diễn ra sau những gì họ mô tả là “lời nói dối” của Tổng thống Mỹ, khi ông tuyên bố Eo biển Hormuz vẫn mở.

“Sáng nay, ba tàu container thuộc các quốc tịch khác nhau đã bị buộc quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ Hải quân IRGC”, tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Hãng tin Mehr của Iran cũng đưa tin rằng các tàu này đã bị ngăn không cho đi qua Eo biển Hormuz.

IRGC khẳng định Eo biển Hormuz hiện đang bị đóng và cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực đi qua nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng “cứng rắn” hoặc “mạnh mẽ.”

IRGC cho biết việc di chuyển của bất kỳ tàu nào “đi hoặc đến” các cảng thuộc các đồng minh và bên ủng hộ những gì họ gọi là “kẻ thù Mỹ - Do Thái” đều bị cấm.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Tất cả tàu thuyền ‘đi và đến’ từ các cảng xuất phát thuộc các đồng minh và bên ủng hộ kẻ thù Mỹ - Do Thái, tới bất kỳ điểm đến nào và qua bất kỳ hành lang nào, đều bị cấm”.

IRGC chỉ rõ bất kỳ hành trình nào như vậy qua Eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.