World Cup 2026: Tuyển thủ Ghana bị từ chối cấp thị thực do vướng cáo buộc hiếp dâm   

Tuyển thủ quốc gia Thomas Partey của Ghana bị Canada từ chối cấp thị thực tham dự một trận đấu tại World Cup 2026 do đang đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến 4 phụ nữ khác nhau trong giai đoạn 2020-2022. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, Chính phủ Ghana ngày 13/6 cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối tới Canada sau khi nước này từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho tuyển thủ quốc gia Thomas Partey tham dự một trận đấu tại World Cup 2026 trên lãnh thổ Canada

Trong tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Ghana Sam Okudzeto Ablakwa đăng tải trên mạng xã hội, Ghana cho rằng quyết định của Ottawa là "cứng nhắc và hết sức không công bằng", đồng thời nhấn mạnh Partey là một nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia Ghana.

Theo tuyên bố, Ghana đã gửi công hàm chính thức đề nghị Canada xem xét lại quyết định từ chối cấp thị thực đối với cầu thủ này. Chính phủ Ghana cho rằng việc dựa trên các cáo buộc chưa được tòa án xét xử để từ chối cấp thị thực là không thỏa đáng.

Partey, hiện khoác áo câu lạc bộ Villarreal CF và từng thi đấu cho Arsenal FC, đang đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến 4 phụ nữ khác nhau trong giai đoạn 2020-2022. Cầu thủ 32 tuổi này đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc và tuyên bố không nhận tội. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào năm tới. Do chưa bị kết án, Partey vẫn đủ điều kiện tham gia đội tuyển Ghana tại World Cup 2026. Tuy nhiên, theo xác nhận của FIFA, cầu thủ này sẽ không thể di chuyển từ đại bản doanh của đội tuyển Ghana tại Boston (Mỹ) sang Canada để tham dự trận mở màn gặp Panama vào ngày 17/6.

Dù vậy, Partey vẫn có thể góp mặt trong các trận đấu tiếp theo của Ghana tại bảng L gặp Anh và Croatia, do cả hai trận đều diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.

Chính phủ Ghana cho biết sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp ngoại giao và pháp lý theo luật pháp Canada cũng như luật pháp quốc tế nhằm bảo đảm trường hợp của Partey được xem xét một cách công bằng.

Về phía Canada, cơ quan quản lý nhập cảnh cho biết không thể bình luận về các trường hợp cá nhân, song nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của nước này là bảo đảm an toàn cho công dân. Cơ quan này khẳng định các quy định nhập cảnh được áp dụng một cách nhất quán đối với mọi cá nhân, bất kể quốc tịch, danh tiếng hay vai trò của họ tại giải đấu.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết họ đã xem xét vụ việc của Partey trước khi cấp thị thực nhập cảnh. Theo phía Mỹ, cầu thủ này chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào và đã được phép nhập cảnh sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế, khi World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Sự khác biệt trong cách tiếp cận của các nước chủ nhà đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến cầu thủ tham dự giải đấu được cho là có thể tạo ra những thách thức mới đối với công tác tổ chức và điều hành giải đấu.

 Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyên dương vận động viên xuất sắc tại ASIAD 20

Tuyên dương vận động viên xuất sắc tại ASIAD 20

Sáng 28/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt, tuyên dương và khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026; đồng thời biểu dương cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn di sản văn hóa.

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.