World Cup 2026: Sân vận động Azteca và hành trình viết tiếp lịch sử bóng đá thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chỉ còn 32 ngày nữa Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) khởi tranh, sân vận động Azteca (Banorte) của Mexico sẵn sàng ghi thêm dấu ấn lịch sử, tiếp nối những cột mốc đã làm nên tên tuổi của sân đấu duy nhất từng đăng cai 3 kỳ World Cup.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phía ngoài sân vận động Azteca (Banorte). 

Trong gần 60 năm tồn tại, sân vận động Azteca đã trở thành chứng nhân của nhiều dấu mốc đặc biệt của bóng đá thế giới, từ chiếc thẻ vàng đầu tiên tại World Cup 1970, lần thay người đầu tiên trong lịch sử giải đấu, cho tới hai trận chung kết World Cup các năm 1970 và 1986. Chính tại đây, “Vua bóng đá” Pelé đã nâng cao cúp Jules Rimet tại World Cup 1970, còn Diego Armando Maradona đăng quang cùng cúp FIFA năm 1986. Tuy nhiên, tại kỳ World Cup sắp tới, sân vận động này sẽ không tổ chức trận chung kết mà chỉ đăng cai ba trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận vòng 1/8.

Ngày 29/5 tới, sân vận động Azteca (Banorte) tròn 60 năm tuổi. Đến ngày 11/6, nơi đây sẽ trở thành sân vận động đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tổ chức ba lễ khai mạc World Cup.

Đặc biệt, sự ra đời của thẻ vàng và thẻ đỏ gắn liền với trọng tài người Anh Ken Aston. Năm 1966, tại London, ông Ken Aston đã đưa ra ý tưởng sử dụng màu sắc của đèn giao thông như một cách cảnh cáo cầu thủ mang tính thống nhất, thay cho lời nhắc nhở bằng miệng. World Cup 1970 là giải đấu đầu tiên áp dụng hệ thống này. Trong trận khai mạc giữa hai Đội tuyển Bóng đá của Mexico và Liên Xô tại sân Azteca, tiền vệ Kakhi Asatiani trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nhận thẻ vàng do pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ chủ nhà Mario Velarde.

Chú thích ảnh
Mặt sân và khán đài của sân vận động Azteca (Banorte) sau đợt nâng cấp phục vụ World Cup 2026. 

Bên cạnh việc áp dụng thẻ phạt, World Cup 1970 cũng là giải đấu đầu tiên cho phép mỗi đội thực hiện hai quyền thay người. Và chính tại sân Azteca đã diễn ra lần thay người đầu tiên kể từ khi World Cup ra đời.

Trong trận hòa 0-0 giữa Mexico và Liên Xô, tiền vệ người Ukraine Viktor Serebryanikov được thay ra đầu hiệp hai, nhường chỗ cho đồng đội cùng khoác áo FC Dynamo Kyiv là Anatoly Puzach.

Từng có sức chứa tới 115.000 khán giả tại World Cup 1986, sân Azteca hiện đón khoảng 87.500 người. Công trình đồ sộ này từng gây ấn tượng mạnh với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Argentina Andrés Calamaro.

Năm 2004, ông Calamaro cùng nhạc sĩ đồng hương Marcelo Scornik đã phát hành ca khúc về sân vận động Azteca, lấy cảm hứng từ ký ức về “Bàn tay của Chúa” của Diego Armando Maradona trong chiến thắng trước tuyển Anh và chức vô địch thế giới năm 1986.

Chú thích ảnh
Bên trong sân vận động Azteca (Banorte) tại thủ đô Mexico City.

Không chỉ gắn với bóng đá, sân vận động Azteca còn lưu dấu nhiều sự kiện lớn khác. Trên thảm cỏ của sân vận động này đã diễn ra trận bán kết World Cup 1970 giữa Đội tuyển Bóng đá Italy và Tây Đức- trận đấu được mệnh danh là “trận cầu thế kỷ”, nơi huyền thoại Franz Beckenbauer vẫn thi đấu dù bị trật khớp vai.

Bên cạnh đó, tháng 1/1999, Giáo Hoàng Pope John Paul II đã chủ trì buổi lễ trước hơn 100.000 tín đồ tại đây.

Từ tháng 10 - 11/1993, “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson tổ chức 5 buổi biểu diễn thuộc chuyến lưu diễn “Dangerous World Tour”, thu hút khoảng 500.000 khán giả.

Cũng trong năm 1993, khoảng 132.000 người hâm mộ đã lấp kín khán đài để chứng kiến võ sĩ huyền thoại Mexico Julio César Chávez hạ đo ván đối thủ Greg Haugen.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng sân vận động này, các công nhân còn phát hiện một hóa thạch voi ma mút. Năm 1975, tại Đại hội thể thao Liên Mỹ, các Đội tuyển Bóng đá Mexico và Brazil cùng được trao huy chương vàng sau khi trận đấu bị gián đoạn bởi sự cố mất điện ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai. Khi điện được khôi phục, khán giả đã tràn xuống sân khiến trận đấu không thể tiếp tục.

Ngày nay, ở tuổi 60, sau đợt cải tạo gấp rút, sân vận động Azteca đã sẵn sàng cho một cột mốc mới khi lần thứ ba tổ chức lễ khai mạc World Cup, tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới.

Bài, ảnh: Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.