World Cup 2026: Lần đầu tiên có một tổ trọng tài toàn người Canada

World Cup năm nay không chỉ là dấu mốc đặc biệt với bóng đá Canada trên sân cỏ, mà còn ghi nhận sự hiện diện đáng chú ý của một tổ trọng tài toàn người Canada tại giải đấu lớn nhất hành tinh này. Trọng tài chính Drew Fischer, cùng hai trợ lý Lyes Arfa và Michael Barwegen, đang đại diện cho Canada trong đội ngũ điều hành các trận đấu tại World Cup.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 tại Mexico City, Mexico ngày 11/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là lần đầu tiên cả 3 thành viên người Canada cùng góp mặt trong một tổ trọng tài tại World Cup. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi giải đấu năm nay được tổ chức trên sân nhà của Canada, cùng với Mỹ và Mexico. Với ông Fischer, đây là một trải nghiệm rất khác biệt, bởi ông không chỉ được làm nhiệm vụ ở sân chơi đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, mà còn mang theo niềm tự hào của đội ngũ trọng tài người Canada.

Trọng tài Fischer, 45 tuổi, người Calgary, là gương mặt giàu kinh nghiệm của bóng đá Bắc Mỹ. Ông từng hai lần liên tiếp được vinh danh là trọng tài xuất sắc nhất Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và từng điều hành trận chung kết MLS mùa giải năm ngoái. Trước khi trở thành trọng tài chính tại World Cup, ông Fischer cũng từng có kinh nghiệm ở giải đấu này trong vai trò trọng tài VAR 2022 ở Qatar.

Hai trợ lý trọng tài Arfa và Barwegen cũng là những gương mặt quen thuộc trong hệ thống trọng tài quốc tế. Bộ ba này từng làm việc cùng nhau trong nhiều giải đấu lớn trong những năm gần đây, trong đó có giải World Cup cấp CLB của FIFA 2025 và Olympic Paris 2024. 

Ông Fischer bắt đầu làm trọng tài từ năm 13 tuổi tại Calgary, ban đầu chỉ với mong muốn có thêm thời gian gắn bó với bóng đá. Sau này, ông dần phát hiện niềm yêu thích và năng khiếu với việc cầm còi. Năm 2007, Fischer gia nhập danh sách trọng tài của Liên đoàn bóng đá Canada, bắt đầu điều hành các trận MLS từ năm 2012 và có tên trong danh sách trọng tài quốc tế FIFA từ năm 2015.

World Cup năm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA đã huy động 52 trọng tài chính, 88 trợ lý trọng tài và 30 trọng tài VAR từ tất cả 6 liên đoàn châu lục. 

Để chuẩn bị cho mỗi trận đấu, các trọng tài không chỉ phải nghiên cứu luật và tình huống chuyên môn, mà còn phân tích kỹ lối chơi của từng đội bóng, các cầu thủ chủ chốt, cách triển khai tấn công và những tình huống cố định. Theo ông Fischer, chỉ cần đứng lệch vài bước trên sân cũng có thể tạo ra khác biệt lớn trong khả năng quan sát và đưa ra quyết định.

Với đội ngũ trọng tài Canada, sự hiện diện tại World Cup không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là bước tiến trong công tác trọng tài bóng đá của nước này trên đấu trường quốc tế. Trong một kỳ World Cup mà Canada vừa là chủ nhà vừa muốn khẳng định vị thế bóng đá của mình, những người cầm còi Canada đang góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho bóng đá nước này.

Hà Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.