WHO chỉ trích Euro 2020 khiến tỷ lệ mắc COVID-19 tại châu Âu tăng 10%

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/7 cho rằng giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020) là nguyên nhân khiến các ca mắc COVID-19 tại châu lục này tăng vọt.
Chú thích ảnh
Các cổ động viên chật kín khán đài sân vận động Puskas Arena khi đội tuyển Hungary thi đấu với đội tuyển Pháp ngày 19/6. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, WHO chỉ ra việc các cổ động viên đổ xô đến các sân vận động, quán bar và khu vực xem bóng đá trên khắp châu Âu đã làm gia tăng tốc độ lây nhiễm. Người tụ tập xem bóng đá, di chuyển giữa các quốc gia và việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đã khiến số ca mắc mới ở châu lục tăng 10%, chấm dứt 10 tuần liên tiếp giảm.

Quan chức cấp cao phụ trách các trường hợp khẩn cấp tại WHO Catherine Smallwood phát biểu tại Copenhagen ngày 1/7: “Chúng ta không chỉ cần quan tâm đến mỗi sân vận động. Chúng ta cần chú ý đến cách thức người hâm mộ di chuyển, xem họ có đi trên những chiếc xe khách đông người hay không. Khi rời sân vận động, họ có tới các quán bar để ăn mừng hay không?”. Bà nhấn mạnh những sự kiện này là nguyên nhân khiến virus SARS-CoV-2 lây lan.

Bộ trưởng Nội vụ Đức đã gọi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) là "hoàn toàn vô trách nhiệm" khi cho phép các đám đông tụ tập tại giải đấu.

Tại các quốc gia tổ chức các trận đấu, số người được phép vào sân vận động khác nhau phụ thuộc vào quy định hạn chế của mỗi nước. Cụ thể, tại Budapest, chính quyền cho phép số lượng người đến xem gần như 100% sức chức của sân vận động, với 60.000 người. Trong khi đó, tại các nơi khác, tỷ lệ người đến xem được phép dao động từ 25 đến 45%, rơi vào khoảng 10.000-15.000 khán giả.

Đứng trước mọi lời chỉ trích, UEFA khẳng định việc tổ chức các trận bóng đá hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn của cơ quan y tế của các quốc gia.

"Các quyết định liên quan đến số lượng người hâm mộ tham dự các trận đấu và yêu cầu nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia chủ nhà và sân vận động chủ nhà nào thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương có thẩm quyền và UEFA đã tuân thủ nghiêm ngặt", UEFA tuyên bố.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng về tình trạng số ca mắc gia tăng sau khi người hâm mộ trở về từ các trận bóng đá Euro 2020.

Giới chức y tế Scotland ghi nhận gần 2.000 ca mắc mới sau khi những người này vừa tới London xem trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển Anh và Scotland. Trong khi đó, Phần Lan cho biết trên 300 cổ động viên đã bị mắc COVID-19 sau khi đi cổ vũ đội tuyển nước nhà. Phó Thủ tướng Nga đã kêu gọi một lệnh cấm tập trung trên 500 người. Thành phố St Petersburg là nơi diễn ra trận tứ kết ngày 2/7 chỉ cho phép 50% lượng khán giả mọi khi vào sân vận động.

Đưa COVID-19 về nhà?

Italy đã cảnh báo người hâm mộ Anh không nên lợi dụng sơ hở trong quy định hạn chế COVID-19 tại nước này để lẻn vào sân vận động Rome tổ chức trận đấu tứ kết Euro 2020 giữa đội tuyển Anh và Ukraine tại ngày 3/7, ngay cả khi họ có vé.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn biến thể Delta lây lan, tháng trước, chính quyền Rome đã đưa ra quy định cách ly 5 ngày bắt buộc đối với người từ Anh nhập cảnh vào Italy. Mặc dù quy định này ban đầu có ngoại lệ đối với những chuyến công tác ngắn ngày hoặc du khách quá cảnh, song ngày 1/7, đại sứ quan Italy ở London nhấn mạnh quy định áp dụng cho tất cả người Anh.

Bất kỳ ai vi phạm lệnh cách ly sẽ phải đối mặt với án phạt 3.000 euro. UEFA cho biết trận đấu ngày 3/7 sẽ đón 16.000 người hâm mộ - tương đương 25% sức chứa của sân vận động mọi khi.

Trong khi đó, trên 1.000 cổ động viên Thụy Sĩ sẽ tới St. Petersburg để chứng kiến trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 2/7.

Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ Alain Berset cảnh báo du khách nếu như đi mà không tiêm vaccine phòng ngừa sẽ là một việc làm “ngu ngốc”. “Mọi thứ đang bùng nổ với biến thể Delta. Nếu chưa tiêm vaccine, tôi sẽ không đi. Nếu bạn đã tiêm vaccine, bạn có thể. Nhưng nó vẫn có nhiều rủi ro và bạn phải đề phòng,” nhà chức trách nói.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.