WB: Thiếu vaccine cho châu Phi là điều 'không thể chấp nhận được'

Giám đốc phụ trách hoạt động của Ngân hàng Thế giới (WB) Axel van Trotsenburg ngày 14/7 nhấn mạnh tình trạng thiếu vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi là điều "không thể chấp nhận được". 
Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Nairobi, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Axel van Trotsenburg đưa ra phát biểu trên trước thềm cuộc họp của WB tại thành phố Abidjan của Côte d'Ivoire, trong đó bàn về công tác hỗ trợ tài chính của ngân hàng này cho lục địa nghèo nhất thế giới.

Ông Axel van Trotsenburg nêu rõ: "Đây là một vấn đề rất lớn, chúng tôi cho rằng không thể chấp nhận được tình trạng tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở châu Phi mới chỉ ở mức 1% dân số châu lục. Phải thay đổi điều này và chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa". Ông cũng chỉ ra mức độ chênh lệch lớn khi tỉ lệ tiêm chủng ở nhiều quốc gia giàu có trên thế giới hiện đã đạt mức 70%.

Hồi tháng 3 vừa qua, hãng dược phẩm Johnson & Johnson của Mỹ thông báo sẽ cung cấp 400 triệu liều vaccine loại 1 mũi của hãng này đến châu Phi. Mặc dù vậy, những lô hàng đầu tiên sẽ không thể tới lục địa này trước quý III/2021.

Ông Axel van Trotsenburg cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ về tài chính, chúng tôi đang làm việc về vấn đề này và hy vọng sẽ sớm đạt tiến triển. Đây là một căn bệnh toàn cầu, do đó đòi hỏi phải có một giải pháp toàn cầu. Điều này có nghĩa là chúng ta cần chiến đấu, cần giúp đỡ tất cả các quốc gia, chứ không chỉ một số quốc gia có khả năng xoay xở nguồn cung".

Theo số liệu thống kê của hãng AFP (Pháp), châu Phi hiện có khoảng 6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó khoảng 153.000 ca tử vong. 

Cuộc họp của WB trong ngày 15/7 sẽ thảo luận về các khoản viện trợ của ngân hàng này cho châu Phi trong 3 năm tới. Chương trình này được thúc đẩy sớm 1 năm so với kế hoạch ban đầu, do những nhu cầu cấp thiết phát sinh từ đại dịch COVID-19. Hiện trung bình các khoản cho vay lãi suất thấp của WB trong một năm là khoảng 22 tỷ USD, phân phối cho 76 quốc gia, trong đó có 39 quốc gia ở châu Phi.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.