Tiếp thêm động lực cho châu Phi trong cuộc chiến chống COVID-19

Ngày 8/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã và đang thúc đẩy việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi thông qua cơ chế COVAX, cũng như hỗ trợ và mua trực tiếp vaccine từ các nhà sản xuất, từ đó tiếp thêm động lực cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tại Lục địa đen.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế tại bệnh viện ở Abuja, Nigeria. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Giám đốc WHO khu vực châu Phi, Matshidiso Moeti, những tiến bộ quan trọng đạt được trong hoạt động phân phối vaccine cho châu Phi sẽ giúp thúc đẩy nỗ lực nhằm kiềm chế làn sóng lây nhiễm thứ ba đang tràn khắp châu lục này. 

Trong một tuyên bố, bà Moeti nêu rõ: "Với các đợt giao vaccine ngừa COVID-19 với số lượng lớn hơn nhiều dự kiến vào tháng 7 và tháng 8 tới, giờ là lúc các nước châu Phi phải chuẩn bị kỹ nhanh chóng mở rộng chương trình tiêm chủng". Theo bà Moeti, chính phủ và các đối tác châu Phi nên mở thêm các điểm tiêm chủng, cải thiện khả năng bảo quản vaccine và triển khai các chiến dịch nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về việc tiêm chủng. 

Bà cho biết hơn 1,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được bàn giao cho châu Phi trong 2 tuần qua thông qua cơ chế COVAX, trong khi hơn 20 triệu liều vaccine của hãng Jonhson&Johnson và của hãng Pfizer/BioNTech sẽ sớm tới châu lục này. Bên cạnh đó, một lượng đáng kể vaccine ngừa COVID-19 mà một số nước châu Âu viện trợ, sẽ tới châu lục này trong những tuần tới. 

Như vậy, đến nay, 66 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được chuyển tới châu Phi, trong đó có 40 triệu liều được mua thông qua các thỏa thuận song phương, 25 triệu liều thông qua cơ chế COVAX và 800.000 liều được Nhóm đặc nhiệm mua sắm vaccine COVID-19 của Liên minh châu Phi (AU) hỗ trợ. Đến nay, 16 triệu người (chiếm 2% dân số châu Phi) đã được tiêm phòng đầy đủ. Dự kiến đến cuối năm 2021, châu Phi sẽ tiếp nhận tổng cộng 520 triệu liều vaccine nhờ hoạt động chuyển giao sẽ tăng tốc từ tháng 9 sau thời gian đình trệ do thiếu nguồn cung từ Ấn Độ. Con số này giảm so với mục tiêu ban đầu 720 triệu liều mà liên minh vaccine GAVI đã đặt ra.

Trong khi đó, điều phối viên chương trình tiêm chủng và phát triển vaccine của WHO tại châu Phi, ông Richard Mihigo cho biết việc tăng cường cung cấp vaccine cho lục địa này sẽ thúc đẩy nỗ lực kiểm soát các biến thể của virus SARS-CoV-2, vốn là nguyên nhân gây ra tình trạng gia tăng số ca mắc hiện nay ở châu Phi.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.