Mới chỉ hơn 1% dân số châu Phi được tiêm chủng đầy đủ

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) ngày 1/7 cho biết các nước châu Phi đã nhận được khoảng 65 triệu liều vaccine phòng COVID-19.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế tại bệnh viện ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 2/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Africa CDC thông báo khoảng 1,07% dân số châu Phi đã được tiêm chủng đầy đủ. 5 quốc gia thành viên, gồm Maroc, Ai Cập, Nigeria, Algeria và Nam Phi đã nhận và tiêm phần lớn các liều vaccine cho người dân. 

Tính đến ngày 1/7, tổng số ca mắc COVID-19 tại châu Phi là 5.509.362.

Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ethiopia và Ai Cập là những nước có số ca mắc nhiều nhất tại châu Phi.  Nam Phi ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 1.973.972 ca, trong khi Maroc ghi nhận 531.361 ca tính đến ngày 1/7.

Theo thống kê mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), gần 90% các nước châu Phi sẽ bỏ lỡ mục tiêu đến tháng 9 tới tiêm vaccine phòng COVID-19 cho ít nhất 10% dân số của châu lục trong bối cảnh làn sóng dịch thứ ba có nguy cơ ập đến "lục địa Đen". Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cảnh báo chỉ 7 trong số 54 nước châu Phi có khả năng đạt được mục tiêu về tiêm vaccine.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.