Washington Post: Mỹ ra lệnh phi công tránh xa bán đảo Crimea của Nga

Trích dẫn tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, tờ Washington Post đưa tin Mỹ dường như đã chỉ thị cho quân đội điều máy bay do thám bay cách xa hơn nhiều giới tuyến mà luật quốc tế cho phép.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper tại Fort Huachuca, Arizona, 2022. Ảnh: RT

Theo nguồn tin, trong số những tài liệu bị rò rỉ, có một bản đồ khu vực mà các máy bay do thám của Mỹ có thể tiếp cận. Bản đồ biểu thị đường ranh giới ở khoảng 19,3 km ngoài khơi bờ biển Crimea, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đường ranh giới thứ hai cách bờ biển khoảng 80,4 km, với dòng ghi chú cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin “có thể đã ra lệnh cho các phi công Mỹ giữ máy bay cách xa bán đảo hơn”, tờ Washington Post viết.

Hôm 14/3, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ (EUCOM) cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã áp sát, buộc máy bay không người lái giám sát MQ-9 Reaper  của Mỹ phải hạ cánh khi đang bay trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Theo EUCOM, chiếc Su-27 của Nga đã đổ nhiên liệu lên UAV và một trong các máy bay Nga đã va vào cánh quạt của chiếc Reaper.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái đã đi vào khu vực cấm do Moskva vạch ra cho hoạt động quân sự ở Ukraine. Bộ này tuyên bố MQ-9 đã tự rơi sau khi “mất kiểm soát”. Moskva cũng phủ nhận rằng có sự tiếp xúc vật lý giữa máy bay không người lái và các máy bay được điều động để đánh chặn nó.

Thông tin Mỹ ra lệnh phi công tránh xa bán đảo Crimea được đưa ra sau khi kho tài liệu mật của Mỹ, bao gồm cả tài liệu về cuộc xung đột ở Ukraine, đã bị tung lên mạng vào tuần trước.

Tuần trước, Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành các cuộc điều tra riêng về vụ rò rỉ các tài liệu này. Tài liệu - dường như là thông tin hàng ngày từ chiến trường, đề cập đến khu vực bố trí của các lực lượng Ukraine, cũng như lịch trình huấn luyện của họ - đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trích dẫn tài liệu khác bị rò rỉ khác, tờ Washington Post cũng cho biết Nga và khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã suýt tiến gần nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực vào năm ngoái, sau khi một máy bay chiến đấu của Nga suýt bắn hạ một máy bay giám sát của Anh, 

Tờ báo đưa tin vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9/2022 được cho là nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì London thừa nhận trước đó. Trở lại vào tháng 10/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace báo cáo về vụ việc này với quốc hội, đồng thời cho biết thêm rằng phía Moskva giải thích đó là một sự cố kỹ thuật và London chấp nhận lời giải thích này.

Tài liệu mà Washington Post nắm được đã mô tả đây là một vụ “suýt bắn hạ RJ của Anh” – ám chỉ mật danh “River Joint” của máy bay trinh sát RC-135 chuyên thu thập các đường truyền vô tuyến và tin nhắn điện tử. Phía Anh thông báo rằng chiếc RC-135 đã bị chặn đầu bởi hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga trên Biển Đen, và một chiếc Su-27 đã thả tên lửa gần máy bay Anh.

Theo tờ báo, vụ việc có khả năng kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước NATO và có thể dẫn đến sự can dự trực tiếp của các lực lượng NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine, hoặc thậm chí là nổ ra xung đột trực tiếp giữa Moskva và khối quân sự này.

Tờ báo trên cho biết cả Mỹ, Anh và Nga đều không đưa ra bình luận về nội dung của tài liệu này.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.