Tài liệu bị rò rỉ tiết lộ những điểm yếu gì của quân đội Ukraine?

Các tài liệu mật bị rò rỉ vào tuần trước nêu chi tiết những điểm yếu của quân đội Ukraine, đặc biệt là sự thiếu hụt về đạn dược và phòng không.
Chú thích ảnh
Một số tài liệu mật bị rò rỉ mới đây đã đề cập đến những điểm yếu của quân đội Ukraine. Ảnh: Reuters 

Theo tờ The Hill (Mỹ) ngày 9/4, một trong những tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc do Washington Post tiết lộ nêu chi tiết rằng lực lượng phòng không của Ukraine có thể không bảo vệ được các chiến tuyến cho đến cuối tháng 5 này.

Đây được cho là đánh giá từ tháng 2 của Tham mưu trưởng Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó cho biết “khả năng đảm bảo phòng không tầm trung để bảo vệ [tiền tuyến] của Ukraine sẽ giảm hoàn toàn vào ngày 23/5”.

Tài liệu mật bị rò rỉ cũng cho biết một khi đạn dược cho phòng thủ lớp đầu tiên của Ukraine cạn kiệt, “tỷ lệ tiêu hao đối với lớp thứ 2 và thứ 3 sẽ tăng lên, làm giảm khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công trên không của Nga từ mọi độ cao”.

Bên cạnh đó, tài liệu cũng chỉ ra rằng các tên lửa phòng không của Ukraine sẽ cạn kiệt nhanh chóng, lưu ý các hệ thống SA-11 (hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung) sẽ cạn kiệt tên lửa vào ngày 13/4, hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS do Mỹ sản xuất sẽ cạn kiệt vào ngày 15/4 và SA-8 (hệ thống tên lửa đất đối không chiến thuật tầm thấp) sẽ hết tên lửa trong tháng 5. 

Một thông tin khác tiết lộ rằng lực lượng phòng không Ukraine quá tập trung vào máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga nhưng bỏ qua các mối đe dọa nhỏ hơn, như máy bay không người lái.

Ngoài ra, tài liệu bị rò rỉ cũng bao gồm đánh giá về tình trạng giao tranh ở Bakhmut, một thành phố ở vùng Donetsk phía Đông Ukraine đã bị bao vây trong nhiều tháng, trong đó nêu rõ các lực lượng Ukraine “gần như bị bao vây bởi các lực lượng Nga ở Bakhmut” kể từ ngày 25/2.

Tài liệu chỉ ra rằng các các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ukraine đưa ra những đánh giá nghiệt ngã về cuộc giao tranh đang diễn ra ở Bakhmut, với Tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine, nói rằng tình hình là "thảm khốc" vào thời điểm báo cáo.

Trong khi đó, tờ The Times dẫn thông tin được tiết lộ từ tài liệu cho biết, Roman Mashovets, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, nói rằng tinh thần và ý chí của các lực lượng Ukraine ở Bakhmut rất thấp.

Cả Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ đều đang điều tra vụ rò rỉ sau khi chúng được đăng tải trên các trang web trực tuyến, như Twitter. Các tài liệu được cho là có từ tháng 3 hoặc đầu năm nay và dường như bao gồm thông tin về quá trình huấn luyện cho Ukraine, chi phí đạn dược và thương vong ước tính từ cả Ukraine và Nga. 

Công Thuận/Báo Tin tức (Thehill.com)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.