VW tăng tốc chuyển dịch sang kỷ nguyên xe điện và tự lái

Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất ô tô của Đức Volkswagen (VW) Herbert Diess ngày 16/11 cho biết VW đang tiến hành cắt giảm sản xuất nhiều mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong và chuyển đổi nhiều nhà máy để sản xuất ô tô điện trong nỗ lực nhằm theo kịp hãng đối thủ Tesla của Mỹ.
Chú thích ảnh
Mẫu ô tô của hãng Volkswagen được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Chicago, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, VW thông báo các nhà máy của hãng ở Đức tại Emden và Hanover sẽ được chuyển đổi sang sản xuất ô tô điện như một phần của kế hoạch đầu tư 73 tỷ euro (86 tỷ USD) nhằm đẩy mạnh phát triển ô tô không phát thải và tự hành.

Trả lời các nhà đầu tư và chuyên gia, CEO Diess giải thích rằng VW đang điều hành nhiều thương hiệu có giá trị và để tăng giá trị thương hiệu và tăng lợi nhuận, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới cần được nhìn nhận như một công ty công nghệ.

Ngoài việc tập trung vào việc đạt được hiệu quả kinh tế về quy mô trong các thành phần động cơ điện và động cơ đốt trong, VW cũng đang tìm cách nâng cao chuyên môn về lập trình phần mềm, qua đó hãng có thể phát triển và tạo ra những mẫu ô tô thông minh tự hành.

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách cũng đang thắt chặt các quy định hạn chế lượng khí thải, buộc các nhà sản xuất ô tô phải đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ khí thải thấp hoặc đối mặt với án phạt 95 euro cho mỗi gram CO2 vượt mức cho phép tại châu Âu.

Nhà máy VW tại Hanover sẽ cải tạo chuyển đổi sang lắp ráp những mẫu xe buýt điện siêu nhỏ VW ID.BUZZ, cũng như những chiếc ô tô thể thao đa dụng (SUV) chạy điện cao cấp mang thương hiệu Audi, Bentley và Porsche, vốn chia sẻ nền tảng chung.

Trong khi đó, nhà máy của VW ở Emden sẽ được chuyển đổi để lắp ráp ô tô điện, việc sản xuất động cơ đốt trong cho mẫu ô tô con VW Passat sẽ được chuyển sang nhà máy ở  Bratislava, Slovakia, nơi VW cũng sẽ chế tạo mẫu xe Skoda Superb thế hệ tiếp theo.

Mặc dù đang lên kế hoạch để chuyển hướng sang ô tô điện, ông Diess vẫn nhấn mạnh VW cần lợi nhuận từ các xe SUV động cơ đốt trong để tạo ra tiền đầu tư vào các công nghệ sạch hơn.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, VW vốn đang tách nhãn hiệu siêu xe Lamborghini và xe máy Ducati khi đang tìm cách sắp xếp hoạt động và tập trung vào sản xuất ô tô điện hàng loạt.

Theo ông Diess, các thương hiệu xe hạng sang vốn có sức hấp dẫn phần lớn là do động cơ đốt trong với công suất cao, có thể sẽ không phù hợp với thời đại của các phương tiện đi lại thông minh được kết nối mạng và cung cấp khả năng di chuyển theo yêu cầu.

VW hy vọng hoạt động kinh doanh sẽ phục hồi trong năm tới, với việc công ty lập kế hoạch trở lại mức kinh doanh như trước khủng hoảng COVID-19 vào năm 2022.

Q.Chung/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.