Vương quốc Anh hợp tác với Cần Thơ về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng giao thông

Ngày 11/12, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì buổi tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh do ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh sự dẫn đầu. Trong buổi làm việc, hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng giao thông.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Sam Wood bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh không ngừng được củng cố và phát triển trên phương diện song phương lẫn đa phương, ở cả cấp Nhà nước và địa phương. Dấu mốc quan trọng của sự hợp tác tốt đẹp đó là hai nước vừa tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trên nền tảng vững chắc đó, ông Sam Wood mong muốn ở cấp độ địa phương, các tỉnh, thành, doanh nghiệp của Vương quốc Anh có thể xúc tiến kết nối hợp tác với thành phố Cần Thơ; trong đó ưu tiên vào các lĩnh vực: giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; lãnh đạo thành phố luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Anh đầu tư tại Cần Thơ; cam kết trên cương vị công tác của mình, sẽ có nhiều hoạt động kết nối, đưa nhiều nhà đầu tư của Vương quốc Anh đến Cần Thơ tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh: Giáo dục, y tế và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đều là những lĩnh vực Cần Thơ đang ưu tiên kêu gọi đầu tư. Do đó, thành phố chào đón các doanh nghiệp của Vương quốc Anh đến tìm hiểu môi trường đầu tư và xúc tiến hợp tác. 

Chú thích ảnh
Hai bên trao quà lưu niệm. 

Về giáo dục, Cần Thơ xác định đây là một trong những trụ cột giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh những tiềm lực nội tại, Cần Thơ đã và đang liên kết tốt với những tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng ngành giáo dục. Đối với Vương quốc Anh, hiện Cần Thơ đang khai thác hiệu quả quỹ học bổng Chevening. Đây là mô hình học bổng hỗ trợ học sinh được tập huấn về năng lượng tái tạo, xu hướng năng lượng của tương lai. Trong lĩnh vực giáo dục, tháng 11 vừa qua, thành phố Cần Thơ vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty AstraZeneca Việt Nam (Vương quốc Anh) trong lĩnh vực y tế. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng sẽ có nhiều chương trình hợp tác với AstraZeneca cũng như các đối tác khác của Vương quốc Anh trong thời gian tới.

Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Anh là 19,51 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ, nông sản và nông sản chế biến; chưa phát sinh kim ngạch nhập khẩu. Thành phố Cần Thơ cũng mong muốn sẽ tranh thủ được các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) để tăng cường mối quan hệ giao thương giữa thành phố và các doanh nghiệp Vương quốc Anh, đặc biệt trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như lúa gạo, trái cây, thủy sản...

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.