Vướng mắc thủ tục đất đai khi mở rộng thủy điện Trị An

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện ngành chức năng Đồng Nai đang phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện các bước nhằm triển khai dự án thủy điện Trị An (đóng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) mở rộng. Tuy nhiên, quá trình thẩm định, dự án này gặp vướng mắc về thủ tục đất đai.
Chú thích ảnh
Đập thủy điện Trị An. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Để mở rộng thủy điện Trị An sẽ có 130 ha đất bị ảnh hưởng; trong đó, phần diện tích sử dụng vĩnh viễn trên 38 ha, diện tích đất sử dụng tạm thời khoảng 92 ha. Đến nay, trong hơn 38 ha đất sử dụng vĩnh viễn mới chỉ có 15 ha phù hợp quy hoạch, số còn lại (23 ha) đang là đất quy hoạch các mục đích khác, do người dân sử dụng (nguồn gốc trước năm 1993) để trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản. Muốn làm thủy điện trên đất này, ngành chức năng phải thực hiện thu hồi, bồi thường cho người dân, sau đó điều chỉnh quy hoạch thành đất công trình năng lượng. Ngoài ra, dự án còn vướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để sớm mở rộng thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định kỹ diện tích 38 ha mà EVN sẽ sử dụng vĩnh viễn khi thực hiện dự án; đảm bảo đất được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng điều kiện cho thuê, phù hợp với quy mô dự án; nhanh chóng hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của dự án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Huyện Vĩnh Cửu sớm thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Lý. Sau khi có đủ căn cứ pháp lý, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Dự án mở rộng thủy điện Trị An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030. Dự án sẽ xây dựng thêm 2 tổ máy với công suất 200MW (dự kiến phát điện vào năm 2025), nâng công suất nhà máy thủy điện Trị An từ 400MW lên 600MW. Do dự án có tổng mức đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng, nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ do tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.