Nâng công suất thủy điện Trị An thêm 200MW

Ngày 31/7, tại buổi làm việc giữa EVN và lãnh đạo Đồng Nai về dự án thủy điện Trị An mở rộng, đại diện EVN cho biết, dự án sẽ xây dựng thêm 2 tổ máy, nâng công suất của nhà máy thêm 200MW. Sau khi đưa vào phát điện năm 2025, tổng công suất của thủy điện Trị An là 600MW.
Chú thích ảnh
Hồ thủy điện Trị An tiếp tục xả lũ để điều tiết mực nước hồ, bảo đảm an toàn đập. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, dự án thủy điện Trị An mở rộng có tổng mức đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng, nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ do tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Để thực hiện, dự án sẽ thu hồi 130ha đất, sau khi dự án hoàn thành EVN sẽ hoàn trả lại 80ha cho địa phương quản lý.

EVN cho biết, hiện nay dự án đang gặp một số vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất đối với 23ha; trong đó có 20ha đất nông nghiệp, 3ha đất nuôi trồng thủy sản.

Đại diện EVN đề nghị, tỉnh Đồng Nai xem xét, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án thủy điện Trị An mở rộng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, đây là công trình trọng điểm của quốc gia trên địa bàn, việc mở rộng nhà máy thủy điện Trị An sẽ góp phần tăng nguồn cung điện tại chỗ phục vụ cho nhu cầu phát triển của Đồng Nai và cung ứng thêm nguồn điện cho lưới điện quốc gia.

Ông Vĩnh đề nghị các sở, ngành và huyện Vĩnh Cửu phối hợp chặt chẽ với EVN để sớm tháo gỡ những vướng mắc, giúp dự án thực hiện đúng tiến độ.

Nhà máy thủy điện Trị An (trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) hiện có 4 tổ máy với tổng công suất 400MW. Đây là công trình thủy điện nằm ở bậc thang thấp nhất trên hệ thống sông Đồng Nai, vừa giúp điều tiết nguồn nước, đẩy mặn cho vùng hạ du, đồng thời đóng góp lớn cho lưới điện quốc gia.

Nhằm khai thác hết tiềm năng nguồn nước hồ chứa Trị An trên sông Đồng Nai, dự án thủy điện Trị An mở rộng đã được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn từ năm 2011-2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

Theo đó, dự án thủy điện Trị An mở rộng sẽ nâng công suất thêm 200 MW và dự kiến phát điện vào năm 2025.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.