Vùng cao Quảng Ngãi sẵn sàng năm học mới

Để chuẩn bị cho năm học mới 2014 - 2015, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các trường duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất của các trường học, nhà bán trú, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc dạy và học...

Để chuẩn bị cho năm học mới 2014 - 2015, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các trường duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất của các trường học, nhà bán trú, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc dạy và học...

Tại điểm trường Tiểu học và THCS xã Trà Lãnh, niềm vui như được nhân đôi trong năm học mới này. Với sự đồng lòng cao giữa nhà trường cùng phụ huynh học sinh, đoàn viên thanh niên trong xã, khu nhà bán trú kiên cố đã được dựng lên vững chắc tạo chỗ ở cho khoảng 150 em học sinh ở cách trường hơn 10 km.


Thầy giáo Lê Quốc Đại, giáo viên trường Tiểu học và THCS xã Trà Lãnh cho biết: “Nhờ sự tham gia nhiệt tình của phụ huynh học sinh nên nhà bán trú được xây xong rất nhanh và chắc chắn hơn nhiều so với nhà cũ”.

Vùng cao Quảng Ngãi sẵn sàng năm học mới ảnh 1

Học sinh các huyện miền núi Quảng Ngãi được huy động đến trường đúng độ tuổi.


Còn tại điểm trường mầm non xã Trà Khê, huyện Tây Trà, để hoàn thành công tác phổ cập cấp mầm non tại địa bàn, các thầy cô giáo đã không quản vất vả, quyết tâm bằng mọi cách đưa con em đồng bào thiểu số đến lớp đầy đủ. Cô Lê Thị Sen, Hiệu trưởng trường mầm non xã Trà Khê, tâm sự: “Nếu nhà bán trú không đủ, chúng tôi sẽ liên hệ với nhà dân để các cháu ở nhờ, nhất định không để em nào không được đến lớp”.


Để nâng cao chất lượng dạy và học, năm nay ngành Giáo dục huyện Tây Trà chú trọng mở lớp học giao tiếp tiếng dân tộc Cor cho cán bộ quản lý và tất cả giáo viên bậc tiểu học, để giúp thầy cô gần gũi với học sinh hơn, việc dạy tiếng Việt cũng phần nào dễ dàng hơn.


Tương tự, tại huyện Trà Bồng, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đã hoàn tất. Năm học này, các trường thuộc các xã miền núi của huyện đều có nhà bán trú kiên cố; đa số điểm trường đều tựu trường đúng ngày quy định, với tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100%, nhận thức của phụ huynh trong việc cho con theo học chữ nâng cao rõ rệt. Toàn huyện có 6.850 học sinh, tăng 216 học sinh so với năm trước, tăng hơn so với chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi giao.


Bài và ảnh: Lê Phước Như Ngọc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.