Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào nơi trời Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), sáng 25/11, tại Geneva (Thụy Sĩ), Công sứ Cung Đức Hân – Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cùng các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam đã tới chúc mừng lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Lào tại trụ sở phái đoàn đại diện thường trực nước CHDCND Lào bên cạnh LHQ, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.
Chú thích ảnh
Đại sứ Daovy Vongxay (Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực CHDCND Lào tại Geneva) và Công sứ Cung Đức Hân (Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva). Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí trang trọng nhưng đầm ấm tình anh em nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tới chúc mừng Phái đoàn Lào. Cuộc gặp gỡ không chỉ là nghi thức ngoại giao, mà còn là dịp để những người đồng chí, người anh em chia sẻ niềm vui chung và cả những nỗi niềm riêng, khẳng định mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước Lào, đại diện Phái đoàn Việt Nam Cung Đức Hân đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được. Đại diện Việt Nam chúc mừng nước CHDCND Lào vì mọi thắng lợi đã đạt được trong suốt chặng đường qua. Đó là những thành tựu vô cùng ý nghĩa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay”.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane, đại diện Phái đoàn Lào, Đại sứ Daovy Vongxay, khẳng định: “Không có tình hữu nghị và quan hệ nào trên thế giới đặc biệt và duy nhất như tình đoàn kết giữa Lào và Việt Nam”. Đại sứ Lào Daovy Vongxay cho rằng thế hệ hiện nay mang trên vai trọng trách tiếp nối truyền thống. Theo ông, điều quan trọng là làm sao để lớp trẻ hiểu được lịch sử đấu tranh chung và những khó khăn mà hai dân tộc cùng các thế hệ lãnh đạo đã trải qua suốt nhiều thập kỷ để giành độc lập.

Chú thích ảnh
Đại sứ Daovy Vongxay (Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực CHDCND Lào tại Geneva) và Công sứ Cung Đức Hân (Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva). Ảnh: TTXVN phát

Một thông điệp mạnh mẽ được phía Lào khẳng định, làm lay động tất cả những người có mặt: “Thành công của nước CHDCND Lào cũng là thành công của Việt Nam. Và ngược lại, chúng tôi coi thành công của Việt Nam chính là thành công của mình”.

Không khí buổi gặp gỡ càng trở nên thân mật hơn khi những nghi thức chính thức khép lại, nhường chỗ cho những câu chuyện đời thường bên mâm cơm truyền thống. 

Cuộc gặp giữa Phái đoàn Việt Nam và Lào tại Geneva khẳng định rằng dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, tình cảm Việt - Lào vẫn luôn được giữ gìn trong sáng, bền chặt, đặc biệt được vun đắp và truyền tiếp qua nhiều thế hệ.

Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.