Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chiêu đãi Kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHDCND Lào

Tối 26/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tổ chức tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2025).
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự buổi chiêu đãi có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Việt Nam; đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về những thành tựu to lớn, toàn diện đạt được trong 50 năm qua, đặc biệt trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại biểu chụp ảnh chung tại chiêu đãi. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam tin tưởng quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai dân tộc.

Năm 2025 là dấu mốc ý nghĩa đối với hai nước khi cùng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, 80 năm Quốc khánh Việt Nam và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần tiếp tục đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, phát huy truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, cùng đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc tiến lên mạnh mẽ, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Đại sứ nước CHNDND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của Lào sau gần 40 năm đổi mới, từ ổn định chính trị, cải thiện an sinh xã hội đến tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đại sứ khẳng định quan hệ Lào – Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam dành cho Lào qua các thời kỳ; cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.